5 dự báo công nghệ di động cho năm 2013

(ICTPress) - Không thể phủ nhận di động là hiện tại và tương lai của công nghệ.

Những con số bán các thiết bị năm 2012 đạt kỷ lục mới. Hãng nghiên cứu thị trường Gartner dự báo doanh số bán máy tính bảng sẽ hơn 120 triệu chiếc, gấp đôi 2011.

Số người sử dụng smartphone đã vượt 1 tỷ trong năm qua. Như vậy trung bình cứ 7 người thì có 1 người trên hành tinh sở hữu 1 smartphone. Mất gần 2 thập kỷ thế giới có 1 tỷ smartphone, những theo hãng nghiên cứu Strategy Analytics sẽ có 2 tỷ chiếc smartphone vào năm 2015, nhờ có sự đóng góp của các nền kinh tế đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Phi.

Không chỉ có sự bùng nổ của điện thoại và máy tính bảng. Tất cả các loại công nghệ di động thông minh đã bùng nổ trong năm 2012, từ đồng hồ và cổ tay áo đến kính có thể xem video ở bên trong thấu kính. Nói về kính, tháng 4, Google đã làm chấn động thế giới công nghệ khi tung ra kính Google hay còn gọi là bộ tai nghe của tương lai.

Vậy, nếu bạn nghĩ di động là nổi bật suốt năm 2012, năm nay có thể còn lớn hơn. Dưới đây là một vài phác thảo cho công nghệ di động trong năm 2013.

Cuộc chiến thương hiệu sẽ thúc đẩy sáng tạo

Về smartphone, di động trong năm 2013 được xem như một năm bước ngoặt. Điểm nhấn là hai công ty hàng đầu Apple và Samsung sẽ chuyển sang công ty nào trở thành công ty sản xuất thiết bị nổi tiếng nhất thế giới.

Samsung Galaxy III gần đây hạ bệ iPhone để dành danh hiệu này. Trong khi Apple vẫn bảo thủ với các tính năng mới trên iPhone 5, Samgsung tiến vững chắc với việc trang bị cho Galaxy S III màn hình "khủng" 4,8 inch, công nghệ giao tiếp trường gần (NFC), một máy ảnh bùng nổ và một hỗ trợ thoại giống với Siri của iPhone.

Rõ ràng, Apple đang chuẩn bị một điểm nhấn mạnh. Đã có những đồn đại rằng Apple đang thử nghiệm iPhone kế tiếp, được xác định như là "iPhone 6.1", chạy hệ điều hành iOS 7.

Đằng sau iPhone và Galaxy là một loạt đối thủ đang cũng khá bám sát trong đó có các thiết bị của Motorola, HTC và Nokia.

Có thể có một số công ty mới tham gia cuộc chơi. Có thể Amazon sẽ bắt đầu một điện thoại Kindle lúc nào đó trong năm 2013. Cũng đã có những thông tin là Facebook sẽ ra một smartphone riêng, nhưng CEO và người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã phủ nhận những tin đồn này hồi tháng 9/2011.

Tất cả điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Điều này có nghĩa sẽ có những chiếc điện thoại tốt hơn. Sự cạnh tranh thúc đẩy sáng tạo. Nhìn vào những thương hiệu để nỗ lực tiếp nỗ lực với các bộ vi xử lý tốt hơn, máy ảnh tốt hơn và nhiều tính năng sáng tạo hơn.

Đó không phải là cuộc chiến duy nhất sẽ diễn ra trong năm 2013. Một cuộc chiến khác để xem xét sẽ là cuộc chiến dành vị trí thứ 3 trong các hệ điều hành di động. Android vẫn là số 1 không phải tranh cãi với gần 75% thị phần toàn cầu. Trong khi iOS của Apple bị Android bỏ xa, nhưng vẫn vững chắc ở vị trí thứ hai.

Năm 2013, top 2 đối thủ cho vị trí thứ ba sẽ là Windows Phone 8BlackBerry 10, dự kiến sẽ được tung ra trong những tháng tới.

Một vài công ty cũng đang chạy đua vị trí thứ ba này. Mozilla dự định tung ra Firefox OS trong năm 2013. Sau đó có Tizen, một OS di động trên nền tảng Linux. Samsung gần đây đã thông báo các kế hoạch tung ra các thiết bị trên nền tảng Tizen trong năm 2013.

Cả Firefox và Tizen đều là hệ điều hành di động nguồn mở, nhưng chúng không phải là hệ điều hành duy nhất. Có hai hệ điều hành khác ngoài hệ các hệ điều hành di động nguồn mở để hướng tới. Jolla dự định tung ra smartphone và có khả năng các máy tính bảng chạy hệ điều hành Sailfish trong năm 2013, và các smartphone dựa trên Ubuntu sẽ tấn công thị trường đầu năm 2014.

Vẫn chưa có thanh toán di động NFC

Trước khi ra khỏi nhà, phần lớn mọi người sẽ phải chắc chắn 3 thứ mang theo: chìa khóa, ví và điện thoại di động. Như vậy, nhờ có công nghệ NFC, ĐTDĐ sẽ hỗ trợ việc này bằng cách thay thế các ví thực bằng một “chiếc ví điện tử”.

Dường như NFC đã được nói đến nhiều trong nhiều năm qua. Về cơ bản, NFC cho phép hai thiết bị thực hiện một kết nối tầm ngắn và an toàn qua công nghệ vô tuyến. Nếu một chiếc smartphone có NFC, phần lớn trong các model Android mới hơn, và nếu một hãng bán lẻ có một máy đầu cuối NFC, thì có thể thực hiện mua sắm bằng cách đơn giản là bấm vào điện thoại trên thiết bị.

Công nghệ NFC cũng có các ứng dụng khác, như truyền dữ liệu giữa các điện thoại, nhưng thanh toán di động vẫn là tính năng còn được bàn cãi đến nhiều.

Các dịch vụ như Isis và Google Wallet đã xuất hiện, đảm bảo thông tin thanh toán của người thực hiện nằm trong thiết bị.

Lý do tại sao thanh toán di động thông qua NFC vẫn chưa bùng nổ là do sự thâm nhập của thiết bị sẽ không ở vào điểm mà ở đó đã chứng minh các nhà bán lẻ cập nhật công nghệ của mình. Về cơ bản không phải smartphone nào cũng có công nghệ này. Android đã bắt đầu điều chỉnh, nhưng không giống iPhone, phần cứng Android không đồng bộ trên tất cả các thiết bị.

Trong khi đã có một số chuyển động, chủ yếu ở phần lớn các máy Android mới và Galaxy S III có NFC đi cùng. Nếu Apple tung ra một iPhone mới trong năm 2013, và nếu Apple quyết định có NFC trong năm nay, có thể là điểm nhấn để hỗ trợ việc chấp nhận thanh toán di động nhanh hơn.

Thậm chí nếu có xảy ra, thì cũng chưa thể có một iPhone có NFC trước cuối năm nay, do đó chúng ta chưa thể thấy NFC thâm nhập trong năm 2013. Có thể năm 2013 sẽ là năm cuối cùng của NFC.

Smartphone linh hoạt

Đây là điều bạn chưa nghĩ tới là bạn đã cần một chiếc smartphone linh hoạt. Các thiết bị này sẽ nhẹ hơn, bền hơn và màn hình có thể uốn cong. Đặc điểm này có thể khả thi khi làm màn hình ngoài là một chiếc diode phát quang hữu cơ (OLED) và bọc trong nhựa chứ không phải kính. Được biết Samsung đang có kế hoạch bắt đầu sản xuất chiếc điện thoại có thể xoay.

Tuy nhiên, Samsung không phải là công ty duy nhất trong cuộc chơi này. Nhiều công ty đang phát triển các màn hình có thể xoay. Tại Nokia World ở London năm 2011, Nokia đã trình diễn một thiết bị không chỉ xoay mà còn được kiểm soát nhờ xoay.

Mới chỉ có vài công ty thực hiện điều này, vậy công ty nào có thể là công ty sẽ tiếp thị sản phẩm đầu tiên trong năm 2013. Có những lời đồn thổi là model kế tiếp của Galaxy Samsung sẽ là màn hình HD có thể quay. Chúng ta sẽ khám nhiều về điều này tại Triễn lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2013 dự kiến sẽ được khai mạc vào tuần sau. Hãy cập nhật thông tin.

Tương lai của những chiếc máy ảnh smartphone

Máy ảnh và điện thoại đã là một sự kết hợp cả thập kỷ nay (thậm chí ý định cả trước đó). Vào thời điểm đó, mối quan hệ đã liên tục được nâng cấp về các tiêu chuẩn dẫn tới những hình ảnh chất lượng hơn.

Nokia đã vượt các đối thủ đáng kể trong năm 2012 khi tung ra 808 PureView, một chiếc smartphone được trang bị máy ảnh 41-megapixel. iPhone 5 đã có một máy ảnh 8 megapixel. Giả dụ, nhiều megapixel hơn không có nghĩa là sẽ có những bức ảnh đẹp hơn, nhưng chắc chắn là một yếu tố quan trọng. Gallery các tính năng dưới đây được chụp bằng 808 PureView.

Nokia 808 PureView có nhiều màu sắc và nặng hơn chiếc điện thoại trung bình của bạn với các thấu kính nhô ra từ phía sau. Cho tới nay đặc điểm thú vị nhất là máy ảnh 41-megapixel “chộp” được các bức ảnh thú vị.

Năm 2013, chúng ta không chỉ trông đợi nhiều megapixel hơn, các bộ cảm biến tốt hơn, ánh sáng flash và các tốc độ chớp từ các máy ảnh smartphone; cũng có một số các phát triển triển vọng trong lĩnh vực này.

Một khả thi nhất sẽ tấn công thị trường trong năm 2013: bộ cảm biến do Toshiba phát triển cho phép người sử dụng điều chỉnh khu vực trọng tâm chụp trong xử lý sau, khá giống với một máy ảnh Lytro.

Một phát triển khác có khả năng nhiều hơn và chi phí thấp hơn cho các máy ảnh smartphone chụp các ảnh 3D và video.

Trong khi tất cả những cải tiến này là thú vị, thì không chỉ smartphone sẽ trở thành các máy ảnh tốt hơn. Máy ảnh tốt hơn bản chất được chuyển thành smartphone. Năm 2012, Samsung đã tung ra một máy ảnh Galaxy được mô tả là thiết bị “tin cậy”.

Các máy ảnh được kết nối có thể không trở thành tiêu chuẩn trong năm 2013, nhưng sẽ hoàn toàn phổ biến.

Cuối cùng, thậm chí các máy có thể có khả năng xuyên thấu các vật thể như các bức tường mỏng, vải hay thậm chí là da người. Trong khi công nghệ vẫn tại chỗ, không thấy kế hoạch trong năm 2013. Thế giới có thể chưa sẵn sàng cho tầm nhìn x-ray.

Công nghệ mặc vào người

Mang theo công nghệ khắp nơi là chưa đủ. Hiện nay mọi người còn muốn đeo, mang công nghệ vào người.

Tháng 4, Pebble Watch, tích hợp với cả thiết bị Android và iOS, đã nhận sự tài trợ của Kickstarter tổng số hơn 10 triệu USD từ gần 70.000 người ủng hộ. Pebble vẫn chưa tung ra đồng hồ. Gần đây công ty này đang bắt đầu chấp nhận các đơn đặt hàng trước, nhưng chưa thông báo ngày tung ra sản phẩm. Có thể nhiều phần chắc chắn những chiếc đồng hồ này sẽ xuất hiện trong năm nay.

Mặc dù có nhiều đồng hồ thông minh khác đã xuất hiện, Pebble có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt nếu theo các đồn đại cho biết Apple đang sản xuất một chiếc đồng hồ thông minh là sự thật. Trên thực tế, Apple gần đây đã nhận được 22 bằng sáng chế cho phép công ty này hướng về phía trước với một loạt công nghệ thông minh được mang theo bên người, trong đó giày đế mềm, áo phông, gậy trượt tuyết và nhiều nữa.

Số bằng sáng chế này vẫn còn ít. Do đó nếu bạn không nghe ngóng thì không nên trông đợi sản phẩm của Apple (nếu xảy ra thì có thể gọi là sản phẩm rùm beng) bất cứ khi nào trong năm 2013.

QM

Tin nổi bật