1 trong 4 nhân viên trước 30 tuổi là nạn nhân của ăn cắp thông tin cá nhân

(ICTPress) - Theo Báo cáo về Công nghệ thế giới kết nối của Cisco, một nghiên cứu toàn cầu của Cisco cho biết tại Hội thảo Cisco Innovate sáng nay 3/4: 7 trong số 10 nhân viên trẻ thường lờ đi những chính sách CNTT và 1 trong 4 nhân viên trước độ tuổi 30 là nạn nhân của ăn cắp thông tin cá nhân.

Ảnh minh họa (daidoanket.vn)

Điều này cho thấy thái độ đáng ngạc nhiên của lực lượng lao động thế hệ mới đối với chính sách CNTT và rủi ro an ninh ngày càng gia tăng - một bộ phận thanh niên trẻ lớn lên cùng Internet với nhu cầu có lối sống hòa quyện hoạt động đời tư và công việc ở nơi làm việc.

Báo cáo về Công nghệ Thế giới kết nối của Cisco là một nghiên cứu quốc tế khảo sát 2.800 sinh viên và các nhân viên trẻ ở 14 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh và lớn mạnh nhất. Mục đích khảo sát là tìm hiểu nhu cầu và thái độ của lực lượng lao động thế hệ mới đối với khả năng truy cập mạng, sự tự do lựa chọn thiết bị sử dụng, tiện ích mạng xã hội và phong cách làm việc. Những phát hiện này có vai trò quan trọng trong việc giải thích rõ ảnh hưởng của thái độ của lực lượng lao động thế hệ mới đối với rủi ro an ninh cá nhân và doanh nghiệp giữa môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro phức tạp.

Những phát hiện mới nhất từ báo cáo này cho thấy những mối quan tâm ngày càng gia tăng của lực lượng lao động. Nhu cầu tiếp cận với thông tin ăn sâu trong tiềm thức của những thế hệ lao động tiếp theo đến mức nhiều chuyên gia trẻ làm đủ mọi cách để tiếp cận Internet thậm chí họ biết việc làm đó ảnh hưởng đến an ninh công ty hoặc cá nhân họ. Những hành vi đó bao gồm bí mật sử dụng kết nối mạng không dây của hàng xóm, ngồi trước cửa hàng kinh doanh để truy cập mạng không dây miễn phí và mượn thiết bị của người khác.

HM

Tin nổi bật