Thủ môn Bùi Tiến Dũng mong truyền thông tôn trọng quyền cá nhân

Trước sự xáo trộn khi trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã lên tiếng, mong truyền thông tôn trọng quyền cá nhân của mình.

Với màn trình diễn xuất sắc trong trận bán kết, cùng vẻ ngoài nam tính, ưa nhìn, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã nhanh chóng thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới truyền thông và cộng đồng mạng.

Ngay sau khi kết thúc trận bán kết, số lượng người theo dõi trang cá nhân của thủ môn Tiến Dũng được thống kê là tăng tới hơn 20 lần, và hiện lên tới gần gần 800.000 người.

Hàng loạt tài khoản giả mạo Facebook những cầu thủ U23 cũng xuất hiện. Riêng Facebook của của thủ môn Tiến Dũng bị hơn 50 tài khoản giả mạo.

Không những thế, mọi động thái của anh, từ việc comment, tương tác với những tài khoản mạng xã hội khác cũng bị nhiều tờ báo điện tử khai thác triệt để, như cuộc hội thoại của anh với một hoa hậu và một nữ diễn viên, hay việc anh theo dõi tài khoản Instargram nào cũng được cư dân mạng cập nhật.

Trước sự xáo trộn này, đích thân Tiến Dũng đã lên tiếng: "Lẽ ra tôi sẽ không phải lên tiếng thanh minh cho những việc mình không làm, càng không phải giải thích cho bất cứ ai về chuyện cá nhân của mình. Nhưng tất cả điều này đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của tôi, để gia đình phải lo lắng phiền muộn.

Tôi mong các anh chị báo chí trong giới truyền thông hãy tìm hiểu thông tin một cách chính xác, hãy chia sẻ và tôn trọng quyền cá nhân của Dũng để thông tin chuẩn xác tới bạn đọc. Tôi cũng xin phép từ bây giờ sẽ không trả lời phỏng vấn tất cả những trang báo đưa thông tin sai hoặc lợi dụng những thông tin của tôi để giật tít câu view".

Mới đây, chính huấn luyện viên Park Hang Seo còn đưa ra lời khuyên với người thân của một số cầu thủ, trong đó có người nhà của thủ môn Tiến Dũng, đó là nên theo dõi trận đấu tại Việt Nam chứ không nên sang Trung Quốc, bởi có thể gây sự xáo trộn cho các cầu thủ.

Nguồn: vtv.vn

Tin nổi bật