Hội nhà báo Cu Ba đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Chiều ngày 7/12/2016, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba.

Tham dự buổi tiếp, về phía Cuba có ông Joel García León - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Cuba -  Chủ tịch khối báo viết, ông Herminio López Díaz – Đại sứ Cuba tại Việt Nam, đại diện Hội Nhà báo một số tỉnh của Cu Ba.

Về phía Việt Nam có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT: Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ; Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc tế; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Báo chí; Cục Thông tin đối ngoại, Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tiếp Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cuba, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của lãnh tụ Cuba Fidel Castro, người đồng chí, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam và cá nhân Bộ trưởng luôn ấn tượng với câu nói của lãnh tụ Fidel Castro: Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng tình cảm của Nhà nước và nhân dân Cu Ba đã dành cho Việt Nam, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và sẽ luôn vun đắp mối quan hệ tốt đẹp này. Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Nhà báo Cu Ba và Hội Nhà báo Việt Nam.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng giới thiệu khái quát với Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Cu Ba về tình hình phát triển báo chí, xuất bản Việt Nam, đặc biệt trong 10 năm gần đây. Việt Nam hiện có 853 cơ quan báo chí in, 125 báo điện tử, một hãng thông tấn quốc gia, 2 Đài Trung ương (VOV và VTV), 63 đài PTTH địa phương. Việt Nam hiện có đội ngũ làm báo đông đảo với 18.600 nhà báo được cấp thẻ. Lĩnh vực truyền hình trả tiền cũng đang phát triển rất mạnh mẽ với 83 kênh truyền hình trả tiền, 31 nhà cung cấp dịch vụ và 9,9 triệu thuê bao. Trong lĩnh vực xuất bản, có 63 nhà xuất bản trên toàn quốc với 5.500 lao động, trong đó có 1.200 biên tập viên.

Bộ trưởng cho biết thêm, báo chí Việt Nam thời gian qua đã truyền thông đậm nét về những thành tựu của đất nước Cuba. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã đưa hơn 5.000 tin bài về sự ra đi của lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Bộ trưởng cũng điểm qua một số hoạt động hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và Cu Ba trong lĩnh vực viễn thông, báo chí, xuất bản. Cụ thể, Tập đoàn Viettel đã có quan hệ hợp tác với công ty viễn thông Cu Ba, Bộ BCVT Việt Nam (nay là Bộ TT&TT) đã xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện với Cu Ba từ năm 2008; Cục Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam đã đã có những quan hệ hợp tác với Viện Sách Cuba về dịch sách của Cu Ba sang tiếng Việt. Việt Nam hàng năm đều tham dự Hội chợ sách Cu Ba.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết CNTT là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Cuba. Việt Nam hiện đang có thế mạnh về CNTT với khoảng 500.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực này. Bộ TT&TT đang thúc đẩy xây dựng thành phố thông minh ở một số địa phương. Trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, CNTT đóng vai trò quan trọng bậc nhất, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng với đại biểu hai nước

Ông Joel García León, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Cu Ba, Chủ tịch khối báo viết đã cho biết đoàn công tác lần này sẽ đến thăm một số cơ quan báo chí, tỉnh, thành để học hỏi Việt Nam về kinh nghiệm quản lý báo chí, truyền thông, báo chí quốc gia và mong muốn được mời các nhà báo Việt Nam sang học tập tại Viện Báo chí quốc gia Cu Ba.

Ông cũng khẳng định tình cảm hữu nghị đoàn kết của hai nước Việt Nam - Cu Ba trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của truyền thông hai nước, Hội Nhà báo Cuba sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Cu Ba, tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Minh Anh

Tin nổi bật