Hình ảnh phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng lần thứ XII

Dưới thời tiết Hà Nội mấy ngày nay vừa lạnh vừa buốt, các phóng viên vẫn bám trụ từ sáng đến tối tại Trung tâm Báo chí để đưa tin về Đại hội XII.

Theo thống kê của Trung tâm Báo chí, Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản lần thứ XII đang diễn ra tại Hà Nội thu hút khoảng 650 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí trong nước và 150 phóng viên quốc tế đưa tin về Đại hội.
Mặc dù thời tiết ở Hà Nội mấy ngày qua vô cùng lạnh và buốt nhưng phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí vẫn “bám trụ” từ sáng đến tối tại Trung tâm báo chí để đưa tin về Đại hội.
Các cơ quan báo chí đều tăng cường cán bộ, phóng viên để cung cấp những thông tin về diễn biến của Đại hội chính xác, kịp thời.
Thông thường, mỗi cơ quan báo chí thường có 2 nhóm phóng viên. Một nhóm trực tiếp theo dõi, đưa tin trong đại hội và một nhóm phản ánh bên lề, ý kiến của người dân, không khí hướng về Đại hội, tinh thần lao động, thi đua ở các địa phương hướng về đại hội...
Còn nhóm phóng viên trong đại hội đưa tất cả các hoạt động diễn ra từ hội trường: các báo cáo trình đại hội, các ý kiến tham luận, trình bày tại đại hội. Vì thế, thông tin về Đại hội được phản ánh một cách tương đối toàn diện.
Các phóng viên tranh thủ phỏng vấn đại biểu bên hành lang hội trường trong giờ giải lao (Ảnh: Xuân Tuyến)
Phỏng vấn Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. (Ảnh: Xuân Tuyến)
Trao đổi, trò chuyện với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên trong giờ giải lao. Ảnh: Xuân Tuyến
Trong số những cơ quan báo chí nước ngoài có kênh truyền hình lớn Al Jazeera của Qatar lần đầu tiên tham gia đưa tin về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngoài ra còn có các hãng tin AP, AFP, Reuters, ITAR-TASS, Tân Hoa xã, Nhân dân nhật báo, Truyền hình Trung ương Trung Quốc... Đặc biệt, có hai cơ quan báo chí của cộng đồng người Việt ở Mỹ gồm Bolsa TV, Viet Weekly cũng tham gia đưa tin về Đại hội.

Nguồn: vov.vn

Tin nổi bật