Hà Nội tổ chức hai giải báo chí quan trọng

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 94A-KH/TU và Kế hoạch số 94B-KH/TU về tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ I - năm 2018, và Giải Báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018.

Ảnh minh họa

Theo đó, với Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội lần thứ I - năm 2018, đối tượng tham dự là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội trên các mặt công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, phòng, chống tham nhũng...

Giải thưởng báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2018 được xét chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các nội dung: Chủ trương của Thành ủy thông qua Chương trình 04-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Ngoài ra, các bài viết cần phản ánh những thành tựu nổi bật trong việc thực hiện Chương trình 04-CTr/TU gắn với việc triển khai thực hiện 2 quy tắc ứng xử của thành phố; phản ánh gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay cũng như những khó khăn, bất cập, biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn tại trong phát triển văn hóa Thủ đô và việc triển khai 2 quy tắc ứng xử.

Tác phẩm hợp lệ dự hai giải báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí tính từ ngày 19/8/2017-19/8/2018. Những tác phẩm được trao thưởng ở các cuộc thi khác vẫn được quyền dự hai giải báo chí nói trên nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do cơ quan nào tổ chức.

Về giải thưởng, mỗi giải báo chí có 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 20 giải Khuyến khích. Về cơ quan báo chí, mỗi giải báo chí có 2 giải đồng hạng xuất sắc dành cho các cơ quan báo tiêu biểu trong công tác tuyên truyền về chủ đề liên quan. 

Lễ công bố và trao thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018).

 Theo Nguyễn Thanh/ Báo Hà Nội Mới
Tin nổi bật