Bill Gates đã dành gần như toàn bộ năm 2017 để hỗ trợ giải quyết những vấn đề quan trọng của thế giới như biến đổi khí hậu, đói nghèo và bệnh dịch thông qua quỹ Bill and Melinda Gates Foudation. Nhưng giờ đây, với tư cách là biên tập viên của Time, ông có thể giúp lan tỏa thông điệp “thay đổi vì một thế giới tốt đẹp hơn” đến đông đảo độc giả nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Số tạp chí Time với chủ đề The Optimists do Bill Gates biên tập.

Bill Gates sẽ phụ trách tờ tạp chí Time ra ngày 15/1 với chủ đề "The Optimists" (Những người lạc quan). Trang bìa tờ tạp chí là ảnh của một cậu bé 5 tuổi người Ethiopia mang tên Mohamed Nasir, người mà Gates đã gặp vào năm 2012 chỉ ít lâu trước khi cậu ra đời.

Khi đó, ông đến thăm Ethiopia, một đất nước nghèo đói với nhiều bệnh dịch hoành hành thì giờ đây đã thay đổi và phát triển đáng kể trong suốt 20 năm qua. Đó cũng chính là chủ đề trọng tâm mà ông hướng đến trong tờ tạp chí sắp phát hành: có nhiều lý do để lạc quan vào tương lai phía trước.

Trong lời mở đầu, Gates đã viết: “Ngày nay, đọc báo đã không còn để lại cho bạn hoàn toàn cảm giác lạc quan nữa. Những cơn bão ở Mỹ, những vụ xả súng liên hoàn, căng thẳng vũ khí hạt nhân, suy thoái ở Myamar và cả những cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria và Yemen. Những sự kiện này, cho dù có tồi tệ thế nào thì cũng xảy ra theo xu thế tất yếu của loài người. Về tổng thể, thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn.”

Là một người biên tập, Bill Gates cũng mang đến câu chuyện của nhân vật quan trọng đã đóng góp không nhỏ vào hạnh phúc chung của xã hội như Warren Buffet, Malala Yousafzai, Nghị sĩ John Lewis, Bono và nhiều người khác.

Ông hy vọng rằng với đóng góp nhỏ bé của mình, độc giả có thể hiểu được cách thế giới đang dần trở nên tốt đẹp như thế nào. Và rồi mỗi người trong chúng ta sẽ được truyền cảm hứng để khiến thế giới này càng tươi đẹp hơn.

Theo Infonet