Báo chí quốc tế nói về thành công của APEC

Báo chí quốc tế đã có nhiều bài viết đánh giá về thành công của diễn đàn APEC 2017 do Việt Nam là chủ nhà trên nhiều phương diện.

Tuần lễ cấp cao APEC đã nhận được sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông

Là sự kiện có sự tham dự của toàn bộ lãnh đạo 21 nền kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tuần lễ cấp cao APEC nói riêng cũng như năm APEC Việt Nam 2017 nói chung đã nhận được sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông.

Trong suốt những ngày qua, báo chí quốc tế đã có nhiều bài viết đánh giá về thành công của diễn đàn APEC 2017 do Việt Nam là chủ nhà trên nhiều phương diện, từ ngoại giao cho tới kinh tế, thương mại và hội nhập quốc tế.

APEC đồng thuận về phát triển kinh tế bao trùm là kết quả đáng chú ý nhất tại APEC 2017 mà báo Kompas (Indonesia) lựa chọn đăng trên trang nhất số báo ra ngay sau khi Tuần lễ cấp cao APEC 2017 kết thúc. Bài báo viết: sau khi trải qua các cuộc thảo luận nghiêm túc, 21 lãnh đạo các nền kinh tế thành viên đã đồng ý thúc đẩy phát triển thương mại bao trùm là mục tiêu chung. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng đồng thuận sẽ tăng cường hội nhập và phát triển kinh tế sáng tạo trong khu vực. Đây đều là những ưu tiên do Việt Nam đề xuất.

Nhật báo phố Wall quan tâm đến thành công của APEC trong thoả thuận tiếp tục đàm phán Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Bài viết có đoạn: thoả thuận này là thắng lợi cho các quốc gia ủng hộ thương mại đa phương trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng trên toàn cầu.

Trong khi đó, viết về vai trò chủ nhà APEC 2017 của Việt Nam, Thời báo Hàn Quốc có bài viết về chủ đề mà Việt Nam đề ra "Taọ động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung". Tác giả bài viết đánh giá Việt Nam đã luôn có những đóng góp tích cực và chủ động cho diễn đàn APEC suốt 20 năm qua. Thông qua việc đăng cai APEC 2017, Việt Nam khẳng định lại chính sách ngoại giao đa phương và hội nhập quốc tế sâu rộng, và trở thành một đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Tại Trung Đông, tạp chí Thời báo Kuwait dành hẳn một phụ san 2 thứ tiếng Anh và Arab về APEC Việt Nam 2017. Đây là lần đầu tiên tạp chí này ra nội dung song ngữ để tới được với nhiều độc giả hơn. Phụ san bao gồm thông tin đầy đủ không chỉ về APEC Việt Nam mà còn giới thiệu về Việt Nam như một điểm đến du lịch hấp dẫn.

Báo New Straits Time ấn bản điện tử của Malaysia đã trích đăng lại bài viết của Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia Datuk Seri Mustapa Mohamed, sau khi ông tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Trong bài viết với tiêu đề "Đổi mới và sự thay đổi của Việt Nam", ông Mohamed đã ca ngợi vai trò chủ nhà APEC 2017 của Việt Nam, mà theo ông rất nhiều nước khác có thể học hỏi kinh nghiệm.

Nguồn: Ban thời sự/vtv.vn

Tin nổi bật