Việt Nam quyết tâm, nỗ lực phát triển CPĐT

(ICTPress) - Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải nhấn mạnh tại Việt Nam, những năm gần đây, các cơ quan bộ ngành đã có nhiều nỗ lực phát triển CPĐT.

Ngày 30/3/2018, tại Hà Nội, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn hợp tác Chính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam - Hàn Quốc. Diễn đàn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk. Diễn đàn còn có sự góp mặt của đại diện Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc; Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc; Cơ quan Thông tin quốc gia Hàn Quốc…

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu tại Diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải nhấn mạnh tại Việt Nam, những năm gần đây, các cơ quan bộ ngành đã có nhiều nỗ lực phát triển CPĐT. Theo đánh giá của Liên Hợp quốc năm 2016, chỉ số sẵn sàng CPĐT Việt Nam được cải thiện 10 bậc, từ thứ hạng 99/123 (năm 2014) lên thứ hạng 89/123 quốc gia (năm 2016). Điều này cho thấy quyết tâm, nỗ lực phát triển CPĐT tại Việt Nam đã và đang mang lại những kết quả nhất định

"Việt Nam luôn coi phát triển CPĐT là một trong những nhiệm vụ ưu tiên phát triển, thúc đẩy gắn liền với hoạt động cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ hiện đại, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn", Thứ trưởng khẳng định.

Theo nhận định của Thứ trưởng, hiện nay các công nghệ như Internet kết nối vạn vật, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo…. đang phát triển rất nhanh và mang đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tác động trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh, phương thức làm việc, giao tiếp của người dân, doanh nghiệp. Điều này tạo ra những cơ hội, trong  đó có cả những thách thức đòi hỏi Việt Nam phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT để đáp ứng yêu cầu quản lý dựa trên nền tảng phát triển CNTT, Internet.

Diễn đàn là cơ hội tốt để các cơ quan thuộc Chính phủ hai nước, nhất là các đơn vị trực tiếp quản lý, phát triển Chính phủ điện tử trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình và tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển CPĐT.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực CPĐT  giữa hai nước là một phần để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước. Diễn đàn được Bộ TT&TT Việt Nam và Bộ Nội vụ Hàn Quốc tổ chức là cơ hội quan trọng để thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực CPĐT cũng như đóng góp cho quan hệ hợp tác hai bên trong tương lai.

Toàn cảnh Diễn đàn

Tại Diễn đàn, đại diện Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm phát triển CPĐT của nước này trong những năm qua. Theo đó, từ năm 1967 đến 1994, Hàn Quốc đã số hóa các văn bản hành chính quan trọng như bất động sản, an sinh xã hội. Giai đoạn từ 1995-2002, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tốc độ cao và quan trọng nhất là Hàn Quốc đã ban hành Luật CPĐT năm 2001.

Luật CPĐT quy định rõ nghĩa vụ phối hợp chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các Bộ ngành địa phương. Bộ Nội vụ là cơ quan được giao quản lý CPĐT. Các Bộ ngành khác có nghĩa vụ phối hợp và chia sẻ dữ liệu.

Trong quá trình triển khai CPĐT, Hàn Quốc cũng gặp những thách thức như: Thứ tự ưu tiên trong quá trình thực hiện sao cho hiệu quả; Làm thế nào tối đa hóa lợi ích từ nguồn đầu tư vào chính phủ điện tử; Giải pháp nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp các nghiệp vụ giữa các Bộ ngành.

Đến năm 2005, thành lập Trung tâm Dữ liệu quốc gia, tích hợp các cơ sở dữ liệu của các Bộ ngành nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh quốc gia và dữ liệu này được sử dụng chung để phát triển các ngành công nghiệp quốc gia.

Đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh, khi xây dựng CPĐT, Hàn Quốc luôn đề cao lợi ích của người dân, quyền được biết của người dân, đề cao sự kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ ngành.

Khi được hỏi về đầu tư ngân sách nhà nước để xây dựng CPĐT, đại diện Hàn Quốc cho biết, nước này đầu tư ngân sách khá lớn cho chính phủ điện tử , chiếm 2% GNI (thu nhập quốc dân). Đặc biệt, một trong những yếu tố thành công của CPĐT Hàn Quốc là Tổng thống các thời kỳ của nước này cùng chia sẻ một quan điểm xuyên suốt về xây dựng chính phủ điện tử.

Để CPĐT thực sự phát triển, đáp ứng nhu cầu của người dân, Hàn Quốc đã xây dựng nhiều kênh để thu hút sự tham gia của người dân vào quá trình vận hành CPĐT như người dân có thể vào cổng điện tử idea.epeople, go.kr hay gwanghwamoon1st.go.kr để góp ý, thảo luận, tham gia khảo sát về CPĐT. Trang gwanghwamoon1st.go.kr  đã nhận được hơn 180.000 góp ý của người dân về CPĐT chỉ trong 50 ngày.

Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển CPĐT theo hướng thông minh hóa với hệ thống dịch vụ được cung cấp ngày càng đa dạng, tiến tới chủ động cung cấp thông tin cho người dân như cảnh báo về thiên tai, dịch bệnh...

Theo đại diện của Bộ nội vụ Hàn Quốc, việc quản lý tốt thông tin cá nhân và tránh xâm phạm thông tin cá nhân là một vấn đề quan trọng khi phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu.

Được biết, trong những năm qua, phát triển CPĐT của Hàn Quốc luôn được Liên Hợp Quốc đánh giá là một trong những nước dẫn đầu thế giới. 

HM

Tin nổi bật