Việt Nam - Cu Ba ký kết hợp tác lĩnh vực xuất bản

(ICTPress) - Việt Nam - Cu Ba sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác xuất bản giữa hai nước, đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới.

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xuất bản giữa Cục Xuất bản – In và Phát hành với Viện Sách Cuba vừa diễn ra chiều 8/5 tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo; bà Yamel Ruiz Barranco, Tham tán kinh tế và thương mại Đại sứ quán nước Cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam cùng nhiều đại biểu khác.

Lễ ký kết hợp tác xuất bản giữa Việt Nam và Cu Ba

Theo Bản ghi nhớ hợp tác, 2 năm một lần, Bộ TT&TT Việt Nam sẽ mời 2 đại biểu Viện Sách Cuba sang thăm và làm việc tại Việt Nam để tìm hiểu về tình hình xuất bản Việt Nam và trao đổi hợp tác giữa hai bên; và ngược lại, Viện sách Cuba cũng mời 2 đại biểu Cục Xuất bản, In và Phát hành sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Cuba để tìm hiểu về tình hình xuất bản Cuba và trao đổi hợp tác giữa hai bên.

Hàng năm, mỗi bên tặng bản quyền miễn phí 7 đầu sách có giá trị cao cho phía bên kia lựa chọn xuất bản và phát hành trên lãnh thổ nước được tặng bản quyền; phối hợp giới thiệu sách, hội thảo về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ gửi giấy mời cho nhau tham dự Triển lãm Sách quốc tế tại Việt Nam và Triển lãm Sách quốc tế tại Cuba (miễn phí 1 gian hàng tiêu chuẩn 9m2 và cử các nhà xuất bản tham gia triển lãm).

Ngoài ra, hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xuất bản, phát hành thiết lập mối quan hệ trực tiếp, sang thăm lẫn nhau, hỗ trợ về kỹ thuật và trao đổi các kinh nghiệm chuyên môn. Hai bên có trách nhiệm hỗ trợ cho việc quảng bá, phát hành xuất bản phẩm của bên này trên lãnh thổ bên kia.

Trước khi diễn ra Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Viện Sách Cuba Juan Carlos Santana Molina, cùng đoàn đại biểu Viện Sách Cu Ba tại trụ sở Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo tiếp ông Juan Carlos Santana Molina, Phó Chủ tịch phụ trách xuất bản Viện Sách Cuba làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Việt Nam - Cuba là hai nước có quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống tốt đẹp, có nhiều điểm tương đồng bắt nguồn từ lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân hai nước đã luôn dành tình cảm chân thành, quý báu và ủng hộ nhau cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhân dịp này, qua Đoàn của Viện Sách Cu Ba, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo gửi lời chúc mừng nhân dân Cu Ba đã giành được thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước - đặc biệt là sự chuyển giao thế hệ vừa qua rất tốt đẹp. 

Theo Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, trong thời gian qua, về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT giữa hai nước có bước phát triển quan trọng. Bộ TT&TT Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Bộ Truyền thông Cuba về hợp tác trong lĩnh vực truyền thông giữa hai nước nhân chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, tháng 3/2018. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai nước đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT.

Trong lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản, trên cơ sở chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp giữ hai nước, Việt Nam – Cuba thống nhất tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác về thông tin, báo chí và đặc biệt là công tác xuất bản, in và phát hành nhằm làm sâu sắc mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, đồng thời tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của hai nước Việt Nam – Cuba.

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng đề nghị thời gian tới hai nước cần tích cực trao đổi kinh nghiệm, tham dự các hoạt động xuất bản ở mỗi nước. Đặc biệt, năm 2019, đề nghị Viện Sách Cu Ba tạo điều kiện thuận lợi để Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT Việt Nam) tham gia Hội chợ Sách Cuba. Dịp này, Thứ trưởng cũng hoan nghênh và đánh giá cao Cục Xuất bản, In và Phát hành và Viện Sách Cuba đã triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác về xuất bản sách góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, Thứ trưởng hoan nghênh việc hai cơ quan đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xuất bản giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành và Viện Sách Cu Ba. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, cùng nhau học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển.

Thứ trưởng chia sẻ thêm, hiện Bộ TT&TT đang xây dựng Đề án tăng cường hợp tác về thông tin và truyền thông giữa Việt Nam và các nước nước Mỹ - Latinh, do vậy, Thứ trưởng đề nghị Cuba sẽ là nước đối tác chính, là cầu nối cho Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác với các nước tại khu vực Mỹ - Latinh. Việt Nam cũng sẽ giúp Cu Ba thúc đẩy hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN.

Tại buổi tiếp, ông Juan Carlos Santana Molina, Phó Chủ tịch phụ trách xuất bản Viện Sách Cuba đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Thứ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam.

Ông Juan Carlos Santana Molina cũng chia sẻ giá trị của sách và nhấn mạnh đến vai trò của sách điện tử và hy vọng Cục Xuất bản, In và phát hành (Bộ TT&TT Việt Nam) và Viện Sách Cuba sẽ tiếp tục cùng chia sẻ giá trị thông qua sách, làm cầu nối giúp nhân loại phát triển. Và Cuba sẵn sàng chia sẻ các tác phẩm từ văn học, triết học, thể thao, y tế… cho Việt Nam. Đó chính là những di sản quý báu mà chúng ta dành cho các thế hệ tương lai.

Ông Juan Carlos Santana Molina cũng đề nghị lãnh đạo Bộ TT&TT Việt Nam tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuân lợi và chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành tăng cường hợp tác có chiều sâu và hiệu quả hơn nữa với Viện Sách Cu Ba trong giai đoạn tới.

Minh Anh

Tin nổi bật