Tuổi trẻ TT&TT đặt mục tiêu cao cho đổi mới, sáng tạo

(ICTPress) - Đó là lời đề nghị của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm khi tham dự mít tinh và tọa đàm chủ đề "Tuổi trẻ TT&TT sáng tạo dựng xây đất nước” với hàng trăm đoàn viên thanh niên ngành TT&TT nhân 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chiều 26/3 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ TT&TT tặng hoa chúc mừng ngày thành lập Đoàn cho đại diện Đoàn thanh niên ngành TT&TT

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ TTTT nhấn mạnh các tổ chức Đoàn thanh niên trong ngành TT&TT hiện tại đều có chung một nguồn gốc là Đoàn thanh niên Tổng Cục Bưu điện. Cho dù có nhiều thay đổi về công tác tổ chức thực tiễn phát triển của Ngành, nhưng vẫn khẳng định cội nguồn chung và quyết tâm chung tay xây dựng hình ảnh tuổi trẻ ngành TT&TT chuyên nghiệp trong công việc; đam mê, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu; hiệu quả trong lao động sản xuất; xung kích trước mọi thách thức của ngành, của đất nước.

Với tổng số hơn 28.000 đoàn viên trên cả nước, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị “Thanh niên ngành TT&TT phải trở thành lực lượng chủ công trong công cuộc chuyển đổi số, đảm bảo ngành TT&TT giữ vai trò nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN 4.0) diễn ra thuận lợi trên tất cả các lĩnh vực”.

Muốn vậy, theo Thứ trưởng “Đoàn Thanh niên ngành TT&TT phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng sát nhất lợi ích và mối quan tâm của đoàn viên. Đoàn cũng cần tiếp tục nâng cao hàm lượng trí tuệ trong các phong trào hành động để gắn chặt hơn nữa các nhiệm vụ chuyên môn”.

Ngành TT&TT là ngành dịch vụ, sáng tạo, nội dung, Thứ trưởng mong muốn: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngành TT&TT mạnh dạn đưa ra mục tiêu cao hơn cả về số lượng cũng như chất lượng sáng kiến đổi mới, sáng tạo. Các sáng kiến không chỉ dừng lại ở mức ý tưởng mà phải đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài ngành; mang lại hiệu quả rõ nét trong xây dựng phát triển đất nước.

Là lực lượng thanh niên ưu tú, lực lượng lãnh đạo kế tiếp của ngành, hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nền tảng của CMCN 4.0, với tốc độ đổi mới sáng tạo vô cùng nhanh trên thế giới, Thứ trưởng mong muốn đoàn viên thanh niên của Ngành vững tâm, đoàn kết, phát huy bản lĩnh trí tuệ, khát vọng vươn lên, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tọa đàm với đông đảo đoàn viên thanh niên cùng đại diện Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ, thuộc các doanh nghiệp TT&TT, Thứ trưởng và các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, trả lời nhiều câu hỏi về chính sách, chiến lược của Ngành, thách thức, cơ hội của đoàn viên thanh niên TT&TT đối với cuộc CMCN 4.0 và hoạt động công tác đoàn sao cho hiệu quả, thu hút.

Thứ trưởng nhấn mạnh Ngành TT&TT là ngành nền tảng để triển khai cuộc CMCN 4.0 cho các ngành khác, theo đó, đoàn viên thanh niên trong Ngành càng cần phải đoàn kết, khẳng định vị trí, vai trò trong cuộc CMCN 4.0 như lời Bác Hồ căn dặn “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”.

Thứ trưởng cũng cho biết Bộ cũng sẽ quan tâm nhiều hơn nữa viêc chỉ đạo gắn kết các cơ sở giáo dục với doanh nghiệp TT&TT để tăng trách nhiệm chung về đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành và cuộc CMCN 4.0. Bộ cũng đang chủ trì Đề án 99 thực hiện gắn kết các cơ sở đào tạo nhân lực ATTT chia sẻ kinh nghiệm, giáo án… đáp ứng đào tạo nhân lực ATTT đáp ứng cuộc CMCN 4.0,

Liên quan đến cơ chế chính sách cho khởi nghiệp, Thứ trưởng thanh niên TT&TT có thể tập hợp có thể trình các dự án để kêu gọi sự hỗ trợ từ Quỹ khởi nghiệp do Bộ Khoa học công nghệ chủ trì. Đây cần được đoàn viên thanh niên Bộ TT&TT đặt mục tiêu xây dựng các dự án trong kế hoạch hoạt động năm 2018 và các năm tiếp theo.

Thứ trưởng cho biết sẽ chỉ đạo Vụ Khoa học công nghệ của Bộ TT&TT là đơn vị chủ trì nội dung khởi nghiệp của Ngành nghiên cứu, tham mưu khuyến khích các đề án khởi nghiệp trong Ngành TT&TT.

Đoàn thanh niên Bộ TTTT, Đoàn thanh niên Tập đoàn VNPT, các Tổng công ty MobiFone, Bưu điện, VTC đã ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2022.

Thay mặt cho đoàn viên thanh niên của ngành, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT Hoàng Minh Tiến cho biết hiện nay cuộc CMCN 4.0 đang tác động mạnh mẽ và ngày càng có ảnh hưởng lớn tới mọi mặt của đời sống xã hội. Không nằm ngoài guồng quay đó, thanh niên ngành TT&TT cần là lực lượng xung kích, sáng tạo và đi đầu trong ứng dụng và hướng tới làm chủ những thành tựu, công nghệ của cuộc CMCN 4.0.

Để làm được việc này, Bí thư Hoàng Minh Tiến cho biết đoàn viên thanh niên ngành TT&TT cần chuẩn bị cho mình hành trang sẵn sàng bước chân vào sân chơi toàn cầu: Đó là cập nhật, trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện tri thức, kỹ năng về CNTT; nâng cao trình độ tiếng Anh, kỹ năng mềm thành thạo và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

HM

Tin nổi bật