Những giá trị lớn của các tác phẩm đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất

(ICTPress) - Những tác phẩm giá trị đã được tôn vinh tại Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ Nhất vừa diễn ra hôm nay 19/4/2018, tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội.

Giải thưởng Sách Quốc gia là sự tiếp nối và phát triển mở rộng Giải thưởng Sách Việt Nam, được trao hàng năm cho những tác phẩm có giá trị nổi bật về chính trị tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ, nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, dịch giả, các nhà khoa học, những người tham gia công tác xuất bản, in và phát hành sách trên cả nước; góp phần xây dựng văn hóa đọc, thúc đẩy hoạt động xuất bản phát triển lành mạnh.

Tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất có 40/59 nhà xuất bản (NXB), với tổng số 514 đầu sách, chia thành 8 loại sách, xét tặng 02 hạng mục: Sách Hay và Sách Đẹp. Qua gần 3 tháng chấm giải, các hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã xét chọn, công nhận 35 tác phẩm gồm 22 giải Sách Hay và 13 giải Sách Đẹp.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông và Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn trao giải A Sách Hay cho các tác giả, NXB

3 tác phẩm đạt Giải A Sách Hay là: Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở Việt Nam: Tiềm năng và thách thức, tác giả Đặng Hồng Diễm chủ biên; NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ xuất bản; Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859 - 1954) gồm 2 tập, tác giả Nguyễn Đình Tư, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh xuất bản; Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam, tác giả Kiều Thu Hoạch, NXB Thế giới xuất bản. Đây là những tác phẩm có giá trị cao về lý luận, khoa học và thực tiễn.

3 tác phẩm đạt Giải A

Đối với tác phẩm “Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở Việt Nam: Tiềm năng và thách thức”, Hội đồng Giải thưởng sách đánh giá đây là cuốn chuyên khảo đầu tiên của Việt Nam tổng hợp các công trình nghiên cứu chuyên sâu và khá toàn diện về 3 chi vi tảo biển dị dưỡng mới ghi nhận cho Việt Nam, tiềm năng để sản xuất các chất chuyển hóa sinh học có giá trị sử dụng cao như các axit béo không bão hòa đa nối đôi, squalen cho nhiều ứng dụng khác nhau trong sản xuất thực phẩm chức năng giàu axit béo omega-3-6, nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi, mỹ phẩm và sản xuất nhiên liệu sinh học. Sách cung cấp nhiều kiến thức mới, có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Trong khi đó, tác phẩm “Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859 - 1954)” gồm 2 tập được đánh giá là bộ sách đầu tiên, nghiên cứu một cách hệ thống về chế độ cai trị, khai thác thuộc địa hết sức tàn bạo của thực dân Pháp ở Nam Kỳ. Đồng thời, đã phác họa về cuộc kháng chiến chống Pháp anh dũng của nhân dân ta ở Nam Kỳ lúc bấy giờ. Bộ sách là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có nhiều tri thức mới, nhiều giá trị về học thuật, về ý nghĩa xã hội và thực tiễn cuộc sống.

Còn tác phẩm “Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam” là một công trình khoa học khá đồ sộ nghiên cứu về lịch sử Văn hóa Việt Nam ở thiên niên kỷ đầu Công nguyên (tức thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc) một cách toàn diện và có hệ thống. Công trình được triển khai trên cơ sở phương pháp nghiên cứu liên ngành, đa ngành, với một khối lượng tư liệu rất phong phú, đa chiều; giá trị khoa học cao, góp phần quan trọng cho việc khám phá, tìm hiểu về nhiều vấn đề của hơn 1000 năm lịch sử phức tạp này. Tác phẩm đã làm rõ được bối cảnh địa - lịch sử, địa - chính trị của Văn hóa Việt Nam thời kỳ thiên niên kỷ đầu Công nguyên; khái quát được đặc trưng văn hóa Việt rất độc đáo, đa dạng. Tác giả đã chỉ rõ, Văn hóa Việt Nam thời kỳ này mặc dù có chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán, nhưng cơ bản vẫn thuộc khu vực văn hóa Đông Nam Á, và nền văn học người Việt đã có từ thời Bắc thuộc. Tác phẩm có chất lượng cao, nhiều bổ ích đối với nghiên cứu khoa học xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu và Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ trao Giải A Sách Đẹp cho các tác giả, NXB

9 tác phẩm được Giải B Sách Hay đều là những cuốn sách được biên soạn, sáng tác dịch thuật công phu, có giá trị lý luận và thực tiễn, gồm: Atlas giải phẫu gan (song ngữ Anh – Việt), Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX, Đất và người Nam Bộ, Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, Ở R - Chuyện kể sau 50 năm, Bộ Từ điển Việt Lào và  Từ điển Lào – Việt, Những khúc hát thương nhau, Từ điển song ngữ Hán Việt Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa, Hiến pháp nước Cộng hóa XHCN Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Các tác giả, NXB được tôn vinh Giải B

10 tác phẩm đạt giải C Sách Hay cũng rất phong phú và đa dạng, nội dung đề cập đến các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, văn hóa văn nghệ, văn học được nhiều người quan tâm, gồm: Bách khoa thư địa chất, Thống kê công ngheiẹp hiện đại với ứng dụng viên trên R, MINITAB và JMP, Hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược tăng trưởng xanh – Trường hợp vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam truyền thống và ngay đổi, Chim ưng và chàng đan sọt, Gửi bé Bống ở xử sở niềm vui, Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh, Hà Nội “gặp gỡ nụ cười”, Những trò chơi dân gian phổ thông và vui nhộn dành cho thiếu nhi, Bộ sách Bi Bi và Mặt đen (05 cuốn).

Về thể loại Sách Đẹp, có 3 tác phẩm đạt giải A Sách đẹp là: Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội của NXB Khoa học Xã hội; Di sản Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh của NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên của NXB Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Các tác phẩm Giải A Sách Đẹp

Giải B Sách Đẹp có 5 tác phẩm: Bảo vật hoàng cung Triều Nguyễn, Tranh tượng chân dung Lê Ngọc Bích, Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc, Sài Gòn – Chợ Lớn ký ức đô thị và con người, Vietnam Tradition and Change (Việt Nam truyền thống và thay đổi).

Giải C Sách đẹp có 5 tác phẩm: Họa sĩ Nguyễn Thụ - Tranh lụa và ký họa trong sưu tập của Yoong Voon Sin; Bách khoa thư địa chất (02 tập); Tục ngữ, ca dao dân ca Việt Nam (02 tập); Đá hát, Âm thanh cầu thang gỗ, Bên cạnh rong rêu (03 tập); Bộ sách Chư tử mâu lược tung hoành (10 tập).

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất khẳng định: Giải thưởng Sách Quốc gia được trao thưởng hàng năm cho những tác phẩm có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ; có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng; góp phần nâng cao dân trí, xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước.

HM

Tin nổi bật