LG tuyên bố từ bỏ Windows Phone

Hợp tác chiến lược giữa Microsoft và Nokia là nguyên nhân khiến hệ điều hành di động Windows Phone không hấp dẫn lắm với nhiều hãng sản xuất điện thoại di động khác.

LG là hãng điện thoại đầu tiên công bố sẽ không tham gia cuộc đua trong mảng điện thoại di động chạy Windows Phone cũng như đưa ra những tiện ích bổ sung (gadget) cho nền tảng di động này của Microsoft.

Việc từ bỏ Windows Phone và tập trung vào mảng điện thoại di động nền Android của LG được xem là nước cờ khôn ngoan nhằm gia tăng vị thế cạnh tranh cũng như đảm bảo mục tiêu doanh thu đạt được trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Theo một số nhà phân tích cho biết chính sự gắn kết chặt chẽ giữa điện thoại Nokia và hệ điều hành di động Windows Phone của Microsoft khiến nhiều nhà sản xuất điện thoại di động khác không hài lòng.

Đại diện của LG xác nhận hãng sẽ không có kế hoạch đưa ra những chiếc điện thoại chạy Windows Phone trong tương lai gần với lý do thị phần toàn cầu nền tảng di động này của Microsoft chưa đủ lớn cũng như kết quả kinh doanh mảng điện thoại di động chạy Windows Phone của hãng không khả quan như mong đợi.

Dù vậy, đây không phải là quyết định cuối cùng và hãng vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác với Microsoft, đại diện của LG cho biết thêm.

Liệu đây có phải là động thái nghiêm túc hay thái độ "giận dỗi" của nhà sản xuất điện thoại hàng đầu Hàn Quốc trước mối quan hệ chặt chẽ Microsoft - Nokia hay không nhưng rõ ràng là chuyến thăm Hàn Quốc của ông Steve Ballmer, CEO (Giám đốc điều hành) của Microsoft vào tháng 5/2012 tới sẽ thêm phần khó khăn. Ngoài việc thuyết phục LG tiếp tục hợp tác đưa ra những mẫu điện thoại di động nền tảng Windows Phone như đã từng với Samsung trước đó, ông Steve Ballmer còn phải đảm bảo duy trì mối hợp tác chiến lược giữa Microsoft và Nokia.

Đông Quân

(Theo PCWorld)

Tin nổi bật