Intel Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

(ICTPress) - Tập đoàn Intel vừa thông báo bổ nhiệm ông Mai Sean Cang làm Tổng Giám đốc mới của Công ty Intel Việt Nam kể từ  tháng 10/2011.

Ông Mai Sean Cang - Tổng Giám đốc mới của Intel.

Ông Cang gia nhập Tập đoàn Intel từ tháng 1/2006 và đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT, bao gồm cả lĩnh vực kinh doanh phần mềm.

Trước khi được chỉ định làm Tổng Giám đốc, ông Cang giữ vai trò Giám đốc kinh doanh toàn quốc của Intel Việt Nam từ tháng 3/2011.

Như vậy, "chiếc ghế" Tổng Giám đốc Intel Việt Nam đã được bỏ trống đúng 02 năm kể từ khi người tiền nhiệm Thân Trọng Phúc rời bỏ để chuyển sang nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành của Quỹ Đầu tư Công nghệ DFJ VinaCapital.

Được biết, tại thời điểm ông Phúc rời Intel, bà Debjani Ghosh - Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Intel là người được chỉ định tạm thời đảm nhiệm công việc của vị trí Tổng Giám đốc. Bà Ghosh vẫn làm việc tại văn phòng chính ở Kuala Lumpur (Malaysia) nhưng chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Intel Việt Nam và làm việc trực tiếp với khách hàng.

Lê Nguyên

Tin nổi bật