Học viện BCVT hợp tác với Đại học của Nga về đào tạo an ninh mạng

(ICTPress) - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), đơn vị thành viên của VNPT và trường Đại học Kỹ thuật thông tin Truyền thông Moscow (MTUCI) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác tại Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng thành viênVNPT Phạm Long Trận, Phó Tổng Giám đốc VNPT Nghiêm Phú Hoàn và Lãnh đạo MTUCI chứng kiến Lễ kí kết giữa PTIT và MTUCI

Theo thỏa thuận hợp tác được ký kết, MTUCI và PTIT sẽ tăng cường hoạt động trao đổi tài liệu giảng dạy, chuyển giao các phòng thí nghiệm thực hành, học liệu mô phỏng để hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu, giảng dạy của hai bên. Hoạt động trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên giữa MTUCI và PTIT sẽ tạo ra một hình thức hợp tác mới phù hợp với các điều kiện về kinh tế và chính trị, cũng như tạo ra các cơ hội lớn cho cả sinh viên và giảng viên của 2 nhà trường.

Đặc biệt là hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực An toàn thông tin, theo đó, hai bên sẽ tập trung vào các lĩnh vực như an toàn mạng và hệ thống hạ tầng thông tin, an toàn máy tính, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin cho mạng viễn thông cho mạng NGN, không dây, di động, internet, chính sách quản lý an toàn thông tin mạng...

Học viện Công nghệ BCVT trong những năm qua luôn là tốp đầu trong các đơn vị nghiên cứu, đào tạo về ICT ở Việt Nam. Đơn vị luôn đi đầu, sáng tạo và triển khai thành công các ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong hiện tại và tương lai, có thể kể đến ngành multimedia lần đầu tiên được cấp phép đào tạo tại Việt Nam từ năm 2011, chuyên ngành An toàn thông tin được đào tạo từ năm 2012 và hiện PTIT đang hoàn thiện hồ sơ để xin mở Ngành và tuyển sinh đào tạo An toàn thông tin trình độ Đại học từ năm 2013.

Học viện công nghệ BCVT cũng là một trong số ít các đơn vị đang được Chính phủ lựa chọn trong chương trình Quốc gia về Đào tạo An toàn thông tin nhằm đáp ứng mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực cũng như đảm bảo tiềm lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin cho đất nước trong thời gian tới. Trong chương trình Quốc gia này, việc phối hợp, hợp tác với các đối tác quốc tế được Chính phủ xác định là đặc biệt quan trọng, trong đó có đối tác Nga được Chính phủ quan tâm và định hướng.

Cùng với nhiều trường Đại học khác của Nga, trong nhiều năm qua, MTUCI đã đào tạo cho Việt Nam hơn 300 sinh viên và nghiên cứu sinh. Nhiều người trong số các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Nga trước đây, đã và đang là các cán bộ Lãnh đạo cao cấp, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ… của ngành Thông tin Truyền thông Việt Nam nói chung và VNPT nói riêng.

Từ năm 2000, MTUCI và PTIT đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên và một số thỏa thuận mở rộng khác, đồng thời tích cực triển khai các nội dung đã thỏa thuận một cách hiệu quả như trao đổi giảng viên, tiếp nhận các tài liệu giảng dạy, trao đổi các thông tin khoa học phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy.

Cũng tại buổi Lễ, MTUCI cũng đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho Tổng Giám đốc VNPT Vũ Tuấn Hùng, cựu sinh viên của trường vì những đóng góp trong việc đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo giữa VNPT và MTUCI.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Long Trận, Tổng giám đốc VNPT Vũ Tuấn Hùng, Giáo sư Artem Adzhemov, Viện sĩ Viện Thông tin Quốc tế, Hiệu trưởng MTUCI đều ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong những năm qua và mong muốn tiếp tục quá trình hợp tác để ngày càng tạo ra sự gắn kết chặt chẽ và tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc nói chung và giữa VNPT- MTUCI nói riêng.

ĐH

Tin nổi bật