Giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế chiều đến Việt Nam sẽ giảm đáng kể

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng với bà Barbara Weisel, Trợ lý Đại diện thương mại Hoa Kỳ phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 22/5/2017, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã có buổi tiếp bà Barbara Weisel, Trợ lý Đại diện thương mại Hoa Kỳ phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội. Tham dự buổi tiếp có các đại diện các đơn vị liên quan của Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tiếp bà Barbara Weisel

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định hai nước có những bước tiến quan trọng, tích cực về thương mại. Hai nước cũng đang chuẩn bị tích cực cho Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại Đà Nẵng, Việt Nam và chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ.

Trao đổi về việc quan tâm của bà Barbara về giá cước chuyển vùng quốc tế chiều đến VN, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết: "Bộ TT&TT đã có Tờ trình số 11/TTr-BTTTT ngày 05/4/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế chiều đến Việt Nam. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4813/VPCP-KGVX ngày 11/5/2017: Bộ TT&TT điều chỉnh giảm giá cước Chuyển vùng quốc tế theo đúng quy định và thẩm quyền”. Bộ TT&TT đã yêu cầu các doanh nghiệp Viễn thông báo cáo và xem xét phương án điều chỉnh giảm giá cước dịch vụ Chuyển vùng quốc tế chiều đến Việt Nam trong thời gian sớm nhất. “Dự kiến quyết định điều chỉnh giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế chiều đến VN này sẽ được ban hành trong tuần này và theo đó giá cước sẽ giảm đáng kể”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định.

Toàn cảnh buổi tiếp

Cũng tại buổi tiếp, đại diện các đơn vị của Bộ TT&TT như: Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục An toàn thông tin đã trao đổi các nội dung liên quan mà bà Barbara quan tâm.

Trao đổi về lĩnh vực quản trị Internet, ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Google, Facebook... kinh doanh tại Việt Nam. Trong quá trình làm việc vừa qua, Google đã rất hợp tác và thiết lập một cơ chế riêng để phối hợp với Bộ TT&TT. Đến nay, Google đã ngăn chặn 2208 video clip vi phạm quy định Việt Nam trên kênh Youtube không cho người sử dụng tại Việt Nam truy cập. Bên cạnh đó, Facebook đã ngăn chặn, gỡ bỏ 95 fanpage cùng đường link có nội dung thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam theo đề nghị của Bộ TT&TT.

Hiện nay các doanh nghiệp viễn thông lớn của Việt Nam đang cho Google và Facebook thuê miễn phí chỗ đặt máy chủ tại Việt Nam trong khi có thu phí đối với các doanh nghiệp trong nước, cụ thể Google có 1238 và Facebook là 296 máy chủ được miễn phí thuê chỗ đặt tại Việt Nam. Điều này cho thấy Google và Facebook đang được hưởng lợi hơn các doanh nghiệp trong nước trong việc thuê chỗ đặt máy chủ tại Việt Nam và có thể khẳng định, Việt Nam đang tạo cơ hội thuận lợi cho Google và Facebook cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Việt Nam cũng khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài có đại diện tại Việt Nam để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tại buổi tiếp, bà Barbara Weisel cũng đánh giá cao Việt Nam đã chuẩn bị tốt các cuộc họp APEC tại Hà Nội rất thành công mặc dù khối lượng công việc chuẩn bị hậu cần rất lớn. 

Lan Phương/ictvietnam

Tin nổi bật