Facebook tài trợ Đại học Havard chống tin tức giả mạo bầu cử

(ICTPress) - Facebook vừa tài trợ ban đầu 500.000 USD cho một tổ chức phi lợi nhuận để giúp bảo vệ các đảng chính trị, các hệ thống bầu cử và các nhà cung cấp thông tin khỏi các tin tặc và các cuộc tấn công lan truyền, mạng xã hội lớn nhất thế giới này vừa cho biết ngày 26/7.

Sáng kiến này mang tên “Bảo vệ Dân chủ số” (Defending Digital Democracy), được những người dẫn đầu chiến dịch bầu cử trước đây cho Hillary Clinton và Mitt Romney và ban đầu sẽ dựa vào trường chính phủ Kennedy của Đại học Havard, đã công bố dự án vào tuần trước.

Facebook cho biết công ty này mong muốn có thêm các bên tham gia vào dự án để biến dự án trở thành một trung tâm chia sẻ thông tin. Facebook với 2 tỷ người sử dụng mỗi tháng, được xe là một phương tiện cho tranh luận chính trị và giáo dục, nhưng cũng đã bị sử dụng như là một nền tảng chính lan truyền các tin tức giả trong chiến dịch bầu cử Tổng thống  Mỹ năm 2016.

Giám đốc an ninh Facebook Alex Stamos đã công bố sự hỗ trợ này của Facebook cho việc mở Hội nghị an ninh thông tin mũ đen tại Las Vegas ngày 27/4. Sự kiến được đặt tên sau khi thuật ngữ về các tin tặc mục tiêu đen tối nhắm chủ yếu vào các chuyên gia an ninh mạng chính phủ và công ty. 

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật