6 tháng đầu năm, Bưu điện Việt Nam ký kết được 4000 hợp đồng

(ICTPress) - Các dịch vụ bưu chính của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã đạt 42,1% kế hoạch, các dịch vụ tài chính bưu chính là 45,9%, các dịch vụ viễn thông - CNTT đạt 14.9% và các dịch vụ phân phối truyền thông đạt 34,4%. Đây là một số kết quả kinh doanh dịch vụ kinh doanh cốt lõi của VNPost trong 6 tháng đầu năm 2013.

Về phát triển thị trường, khách hàng, 6 tháng đầu năm, VNPost đã tiếp thị thành công và ký được hợp đồng với hơn 4000 khách hàng. Về phát triển dịch vụ, VNPost triển khai các dịch vụ với DHL, UPS; phát triển dịch vụ COD, VNQuickPost, CMND… và online hóa 501 bưu cục cung cấp dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện. Dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên phạm vi toàn quốc đã được VNPost  triển khai mở rộng ở 12 tỉnh và tháng 8/2013 là 16 tỉnh với khả năng chi trả đảm bảo cao.

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động của 6 tháng đầu năm của VNPost vừa được tổ chức, Tổng Giám đốc Phạm Anh Tuấn cũng cho biết 6 tháng đầu năm 2013 sau khi chia tách khỏi Tập đoàn VNPT, VNpost đã tập trung vào mô hình tổ chức, bắt đầu vận hành cuối tháng 4 đầu tháng 5/2013; hoàn thiện các thủ tục pháp lý của VNPost theo mô hình mới, hoàn thành sơ bộ các đề án thành lập 3 đơn vị mới.

Thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2013, VNPost sẽ triển khai 4 nhóm giải pháp: hỗ trợ cơ chế chính sách, triển khai các dịch vụ hành chính công, các sản phẩm trọng tâm và hỗ trợ.

Về nhóm giải pháp hỗ trợ cơ chế chính sách, ông Phạm Anh Tuấn cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai đề án hỗ trợ hoạt động bưu chính công ích sau năm 2013, tập trung vào các nội dung: tăng cước thư cơ bản, phí phát hành báo chí; cơ chế, chính sách hỗ trợ Điểm Bưu điện Văn hóa xã.

VNPost sẽ phối hợp với các địa phương tập trung vào các dịch vụ bưu chính dành riêng, dịch vụ hành chính công, dịch vụ 1 cửa.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị sơ kết đã ghi nhận những cố gắng bước đầu của VNPost kể từ khi chia tách khỏi Tập đoàn VNPT từ 1/1/2013.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ ban hành Thông tư quy định về hoạt động của điểm BĐVHX. Thông tư này khẳng định địa vị pháp lý của Điểm Bưu điện Văn hóa Xã, là “cánh tay nối dài” của Bưu điện tới cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Bưu điện Việt Nam sẽ có điều kiện triển khai hoạt động dưới cơ sở, đồng thời phát huy vai trò của mạng lưới cơ sở này.

VNPost cần tập trung làm tốt công tác cán bộ, phát triển dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ lõi, chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội, người dân, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị.

HM

Tin nổi bật