Thưởng thức café Starbucks tại Việt Nam

Starbucks hy vọng sẽ gây ngạc nhiên cho những người thưởng thức café ở Việt Nam bằng việc mở cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam, đầu tiên ở Đông Nam Á vào tháng 2, “đại gia” café có trụ sở tại Seattle, Mỹ mới đây cho biết.

Cửa hàng sẽ được mở ở TP. Hồ Chí Minh, do tập đoàn của Maxim Hong Kong khai thác, một đối tác nhà hàng có tiếng với các công ty lớn ở khu vực này. Tập đoàn Maxim đã điều hành hơn 130 địa điểm Starbuck ở Hồng Kong và Macao.

Việc mở rộng tại TP. Hồ Chí Minh chỉ vài tháng sau khi Starbuck khai trương những cửa hàng đầu tiên ở Ấn Độ, một trong những thị trường lớn nhất thế giới với hơn 1 tỷ khách hàng tiềm năng. Cũng như ở Việt Nam, việc mở rộng của Starbuck ở Ấn Độ sẽ được hoàn thành với đối tác Tata Global Beverages.

Việt Nam là một đất nước café và những hạt café Starbucks có nguồn gốc từ Việt Nam.

“Việt Nam là một trong những thị trường năng động và say mê nhất trên thế giới và chúng tôi tự hào ra mắt tại Việt Nam như là thị trường thứ 12 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc", Chủ tịch Starbucks châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc cho biết.

Bình thường thì việc thông báo mở rộng của Starbucks không mấy gây sự chú ý. Nhưng đây là Việt Nam, một quốc gia có văn hóa thưởng thức café tầm cỡ thế giới và là quốc gia xuất khẩu café hạt lớn thứ 2, chỉ sau Brazil.

Liệu người dân TP. Hồ Chí Minh có sẵn sàng bổ sung thêm từ "frappucino" vào từ vựng của mình?

Starbucks cho biết công ty này đã sẵn sàng thách thức.

Một thông báo của Starbucks liên quan tới việc mở rộng ở TP. Hồ Chí Minh cho biết chuỗi café đã bán một khối lượng café chất lượng cao Arabica (café chè) của Việt Nam và công ty này cam kết lấy nguồn café arabica dồi dào của Việt Nam về lâu dài.

Starbucks cũng đã thâm nhập khéo léo vào thị trường Italia, mặc dù quốc gia này cũng là một quả núi phải vượt qua.

Sự mở rộng này là một nỗ lực được Starbucks hoạch định trước để bành trướng ở châu Á. Công ty này đã có 3.300 cửa hàng tại khu vực này.

Starbucks đã hiện diện ở 61 quốc gia. Việt Nam sẽ là quốc gia thứ 62.

Bảo Ngọc

Tin nổi bật