Tại sao tốt nghiệp bằng giỏi mà chưa tìm được việc

(ICTPress) - Vừa rồi Quỹ Học bổng học sinh Quảng Ngãi (QHBSVQN) nhận được nhiều ý kiến về việc các em ra trường và rất khó kiếm việc làm. Mặc dù các em đều tốt nghiệp bằng giỏi. Đây cũng chắc là câu hỏi của nhiều em sinh viên khác trên cả nước.

Ảnh minh họa

Vậy thì một câu hỏi đặt ra, chúng ta học giỏi hay tốt nghiệp bằng giỏi để làm gì khi điều đó không giúp chúng ta có việc làm? Học giỏi để làm gì nếu như nó không gắn liền với việc giúp cho chúng ta trưởng thành và độc lập sinh sống trong xã hội?

Có thể một em có vấn đề trong suy nghĩ này thì có thể chấp nhận nhưng nhiều em đều có suy nghĩ như vậy, rằng ra trường phải quen biết này kia mới xin được việc làm thì như vậy suy nghĩ trong số đông sinh viên đang có vấn đề, nhất là các em đang học ở miền Trung như Đà Nẵng, Huế.

Trước hết, chúng ta cần hiểu như thế nào là học giỏi hay chỉ cần tốt nghiệp bằng giỏi là đủ? Liệu các em đã giỏi ngoại ngữ, tin học thành thạo hay chưa để tự tin giới thiệu về mình, để tự tin trong các buổi phỏng vấn xin việc. Liệu các em đã biết cách tạo một CV thật chuyên nghiệp hay chưa và các em đã biết cách xin việc làm hay chưa? Những nơi nào sẽ cần ngành nghề của mình và họ cần gì ở mình?

Như vậy học giỏi không chỉ các em tốt nghiệp bằng giỏi mà các em phải cần học hỏi để có những kĩ năng kiến thức thích nghi với yêu cầu tuyển dụng của ngành nghề mình trong xã hội.

Nếu anh là nhà tuyển dụng, vậy câu hỏi là tại sao anh phải tuyển các em vào làm nếu như các em chẳng có giá trị gì với công ty? Nếu một cô chú nào đó nói với anh rồi sau đó anh nhận các em vào làm thì liệu các em có đủ tự tin để chứng tỏ với anh rằng em có đủ bản lĩnh và năng lực làm việc ngoài bằng giỏi của mình và chứng tỏ giá trị của bản thân mình. Còn nếu không chứng tỏ được thì một thời gian sau công ty cũng khó sử dụng các em nữa.

Vậy nếu như các em đã có bằng giỏi và có thể chứng tỏ được giá trị và năng lực làm việc của bản thân mình, vậy tại sao chúng ta không tự chính chúng ta tìm kiếm và chứng tỏ với các nhà tuyển dụng biết về mình, để mình tự vượt qua các vòng phỏng vấn và cạnh tranh công bằng với các bạn khác? Vậy Những phương pháp nào để các nhà tuyển dụng biết đến kĩ năng và năng lực của mình?

Hãy luôn đặt những câu hỏi để chúng ta tự có những câu trả lời và câu trả lời luôn bắt nguồn từ chính bản thân mình.

"Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" (Andrew Mathews), trước hết chúng ta phải thay đổi suy nghĩ của mình trước. Khó hay dễ cũng do suy nghĩ mình mà ra. Dù biết môi trường ở Đà Nẵng và Huế sẽ khó khăn cho xin việc hơn ở Sài Gòn nhưng các em có quyền lựa chọn nơi mình sống, nơi mình làm việc và hãy biết chấp nhận môi trường mình đang sống, cái cần thay đổi chính là suy nghĩ và hành động của bản thân.

Thời anh đi học, ở phòng ký túc xá các anh em gần ra trường bắt đầu có thói quen đọc báo Tuổi Trẻ nhất là ngày thứ Hai vì đây là ngày báo quảng cáo nhiều nhất về việc làm và mua về chỉ để đọc ngấu nghiến phần việc làm. Rồi bắt đầu lên mạng "quăng" CV khắp nơi, lưu khắp chỗ từ vietnamwork, 24h, timviecnhanh,...có người gửi hồ sơ gần cả trăm lần, cuối cùng có người nhiều chỗ gọi đi làm và kén chọn, người thì vẫn chưa có việc nhưng vẫn luôn cố gắng... đọc báo hàng ngày để tìm kiếm. Quỹ mình có Triêt học bác sĩ ở Huế nhưng không tìm được việc đã chuyển vào Bình Định xin việc đó các em.

"Tự mình giúp mình" luôn là nguyên tắc cơ bản để giúp các em vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc đời. Quan trọng không phải các em sẽ thành công hay thất bại mà quan trọng là các em vẫn luôn cố gắng để tốt hơn. Nếu các em thấy thích nghi được với môi trường đang sống, hãy chấp nhận nó như thử thách và nỗ lực vượt qua hoàn cảnh và thích nghi, nếu không thể thích nghi, hãy thay đổi môi trường sống.

Khi các em đã cố gắng hết sức thì chắc chắn lúc đó sẽ có nhiều người giúp sức cho các em vì người giúp các em sẽ đánh giá cao sự cố gắng của các em và biết rằng các em chỉ bị "kẹt" trong một thời điểm khó khăn và với sự trợ giúp của "một ngón tay" cũng có thể giúp các em vượt qua và vươn xa hơn nữa.

Còn nếu khi các em chưa thực sự cố gắng hết mình thì rất khó có ai đó muốn giúp các em cả. Vì vậy, hãy thay đổi suy nghĩ và bản thân mình trước và hãy chứng tỏ rằng các em là những thành viên được QHBSVQN lựa chọn rất khắt khe, chính xác, và anh tin việc lựa chọn các em là ĐÚNG. Vì vậy, hy vọng các em sẽ làm anh và các cô chú tự hào về các em.

Nguyễn Đức Quang

Tin nổi bật