Sông Hồng - một trong những thắng cảnh quyến rũ của thế giới

(ICTPress) - Sông Hồng của Việt Nam vừa được Tạp chí Ria Novosti tuần trước đưa vào danh sách là một trong 18 thắng cảnh đẹp nhất trên thế giới cùng với hẻm núi Grand Canyon của Mỹ, vườn quốc gia Komodo, Indonesia và hồ Baikal của Nga...

Tạp chí này giới thiệu “Hành tinh của chúng ta thật là to lớn. Nếu bạn đi vòng quanh sẽ là 40.000 km. Và nếu bạn viếng thăm từng quốc gia, bạn sẽ đi nhiều hơn con số này. Đối với những ai không có thời gian, thì hãy ngắm nhìn những bức ảnh dưới đây”.

Ria Novosti mô tả sông Hồng là một trung tâm văn hóa và lịch sử của Việt Nam. Cái tên sông Hồng là do nước sông nhiều phù sa màu nâu hồng chảy từ Tây Nam Trung Quốc qua miền Bắc Việt Nam đổ vào vịnh Bắc Bộ. Với chiều dài 120 km và 140 km chiều rộng, sông Hồng là một trong những đường vận tải thủy chính cho tàu bè đi lại. Hiện nay, sông Hồng không chỉ là một trong những trung tâm vận tải quan trọng mà còn là một địa chỉ du lịch hấp dẫn ở Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh về các thắng cảnh được Tạp chí Ria Novosti lựa chọn:

Sông Hồng của Việt Nam
Thác nước Iguaza nằm ở biên giới hai nước Argentina và Brazil, một trong những thác nước có mức nước chảy mạnh nhất thế giới đạt đến 450m3/s
Được dân địa phương gọi là “biển”, hồ Baikal là hồ sâu nhất trên thế giới, có chứa nhiều nước hơn 5 hồ lớn cộng lại
Thung lũng nước nóng ở Kamchatka - một trong những thung lũng suối nước nóng lớn nhất thế giới và là duy nhất thuộc về châu Á và châu Âu
Thành phố và là trung tâm du lịch có khoảng 90.000 dân ở Zambia là nhà của khoảng 1.300 sinh vật hoang.
Quần đảo Kuril - một chuỗi đảo núi lửa nằm giữa bán đảo Kamchatka và đảo Hokkaido
Vườn quốc gia Komodo được thành lập năm 1980 và bao phủ diện tích 603 km đất và 1.214 km biển. Động vật phổ biến nhất là rồng Komodo và những sinh vật thằn lằn lớn nhất

Linh@

Tin nổi bật