Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel

(ICTPress) - Năm 2013 đánh dấu Việt Nam - Israel kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngày 2/7/1993, ngay sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Israel đã có nhiều hoạt động mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, nông nghiêp, thủy lợi, y tế, khoa học - công nghệ.

Trên nền tảng hợp tác tốt đẹp sẵn có, quan hệ Việt Nam - Israel đã có nhiều bước phát triển mới. Tháng 3/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông qua chủ trương thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Ngày 23/11/2012, Tổng thống Nhà nước Israel Shimon Peres thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của các nhà lãnh đạo Israel tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993.

Về kinh tế - thương mại, kim ngạch thương mại Việt Nam - Israel năm 2010 đạt hơn 220 triệu USD, tăng 34% so với năm 2008. 9 tháng đầu năm 2012 kim ngạch giữa hai nước đạt 900 triệu USD.

Để tạo thuận lợi cho hợp tác song phương, hai nước đã ký một loạt các văn kiện pháp lý như Hiệp định khung hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và thương mại năm 1996; Hiệp định hợp tác du lịch 1996, Hiệp định hợp tác nông nghiệp 1997, Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại 2004, Hiệp định hợp tác văn hóa - thông tin 2005; Nghị định thư hợp tác tài chính, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và chống trốn thuế đối với thu nhập và tài sản 2009…

Thống kê cho thấy, Israel xếp thứ 54 trong tổng số 93 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 9 dự án và tổng số vốn đăng ký gần 33,8 triệu USD.

Israel là quốc gia mạnh về nông nghiệp, công nghiệp và khoa học công nghệ. Tỷ lệ sản xuất công nghiệp phục vụ xuất khẩu chiếm tới gần 90% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, đứng thứ 2 về số lượng các công ty công nghệ thông tin, chỉ sau thung lũng Silicon của Hoa Kỳ. Năm 2010, GDP của Israel đạt 201 tỷ USD, tăng trưởng kinh tế 3,4%. Năm 2012, theo Ngân hàng Trung ương Israel, tăng trưởng GDP của Israel ước đạt gần 5%.

Đại sứ nhà nước Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar bỏ phiếu bầu cử quốc hội (Knesset) hôm nay 10/1 tại Đại sứ quán Israel tại Hà Nội

Đại sứ nhà nước Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar cho biết nhân kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Israel đều đang chuẩn bị và phối hợp để tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội chào mừng sự kiện này.

Cụ thể, cả Việt Nam và Israel và sẽ nỗ lực đưa thêm nhiều đoàn đại biểu chính phủ, các học giả và các nghệ sỹ thuộc nhiều lĩnh vực tới thăm hai nước. Israel sẽ tăng cường các chương trình hợp tác quốc tế (Mashav) để đưa các cán bộ Việt Nam có tiềm năng sang Israel tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về nông nghiệp, công nghệ, y tế, giáo dục...

Gần nhất, ngày 24/1, Đại sứ quán Israel sẽ phối hợp với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện nghiên cứu châu Phi và Trung Đông tổ chức ngày kỷ niệm Diệt chủng Do Thái (Holo Caust Day). Đại sứ Meirav Eilon Shahar cho biết với việc tổ chức sự kiện này bà mong muốn người dân Việt Nam chia sẻ sự mất mát với người dân Israel trong Thế chiến thứ 2.

Minh Anh

Tin nổi bật