Những điều chưa biết về CEO mới của Google

(ICTPress) - Google vừa công bố những thay đổi lớn đối với cấu trúc điều hành.

Larry Page sẽ điều hành một công ty hoàn toàn mới có tên gọi Alphabet, công ty mẹ của các công ty Google gồm Life Sciences, sản xuất các thấu kính cảm ứng glucose, và Calico, chuyên về tuổi thọ con người. Sergey Brin sẽ là chủ tịch của Alphabet.

Cựu trưởng bộ phận Chrome và Android Sundar Pichai sẽ là CEO mới của Google.

Sundar Pichai, CEO mới của Google

Nhiều người vẫn chưa biết đến CEO mới của Google, người lần đầu gia nhập Google vào năm 2004 và là cánh tay phải của Page.

Xuất thân từ Tamil Nadu, 1 trong 29 bang của Ấn Độ, Pichai theo học tại Học viện Công nghệ Ấn Độ Kharagpur và nhận bằng Cử nhân công nghệ.

Pichai thậm chí đã nhận bằng MS từ Đại học Stanford và MBA của trường Wharton, Đại học Pennsylvania. Tại Wharton, Pichai đã vinh danh là học giả Siebel và học giả Palmer.

Trước khi làm việc tại Google, Pichai là một kỹ sư làm việc tại Applied Materials và sau đó tại McKinsey & Company về tư vấn quản lý.

Vào năm 2004, Pichai đã gia nhập Google với vị trí Phó Tổng giám đốc quản lý sản phẩm, lãnh đạo đội ngũ làm việc về trình duyệt Chrome và hệ điều hành của Google.

Pichai nhanh chóng nhận nhiều trọng trách hơn khi tham gia vào nhiều sản phẩm tìm kiếm Google khác nhau, trong đó có Firefox, Google Toolbar, Desktop Search, Gadgets, và Google Gears và Gadgets.

Tháng 9/2008, Pichai điều hành việc công bố thành công trình duyệt Chrome, và chưa đến 1 năm sau, hệ điều hành Chrome dựa trên web cho netbook và máy tính để bàn.

Pichai tiếp tục bổ sung thêm một chức danh nữa vào lý lịch trong năm 2012 sau khi Trưởng bộ phận Google Apps Dave Girouard rời khỏi Google để thành lập công ty mới, Upstart.

Một năm sau, Pichai được giao phụ trách Android sau khi đồng sáng lập Android và CEO Andy Rubin bị cắt chức vào tháng 3/2013.

Trong suốt thời gian tại Google, Pichai đã xây dựng một danh tiếng chân thực trở thành một lãnh đạo được nhiều người yêu mến mà Kara Swisher của Recode gọi việc bổ nhiệm làm CEO mới của Google là “một trường hợp hoàn hảo cho những người kế cận đầu tiên”.

Cựu giám đốc sản phẩm Google Chris Beckmann đánh giá cao Pichai trong một đăng tải Quora đã đánh giá cao khả năng của Pichai về việc lãnh đạo các dự án khó, đồng thời xây dựng một đội ngũ mạnh.

“Pichai đã tuyển dụng, đánh giá và duy trì được một đội ngũ giỏi. Đội ngũ các giám đốc sản phẩm của Sundar đã có danh tiếng nhất, tương tự với danh tiếng của các kỹ sư phần mềm trong Search Quality”.

Beckmann cũng đã đề cập cho biết Pichai “tránh tạo ra các đối thủ” trong các hoạt động chính trị tại nơi làm việc của Google “và theo dõi các hoạt động chính trị đó để hình thành đội ngũ thành công trong khi ít gây xáo trộn nhất có thể đến các nhóm làm việc khác”.

Pichai đã thể hiện sự hết lòng của nhóm mình trong khi làm việc dưới thời Marissa Mayer, người sau đó là một lãnh đạo chủ chốt tại Google. Theo Amir Afrati của the Information cho biết Pichai đã “quen với việc chờ hàng giờ bên ngoài văn phòng của Mayer để chắc chắn là Mayer đánh giá cao kết quả công việc vững chắc của đội ngũ Pichai lãnh đạo”.

Bên cạnh những kỹ năng quản lý, Efrati  cho biết Pichai cũng nổi tiếng với việc thẳng thắn tuyên bố khi cần thiết. Tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng ở Las Vegas năm ngoái, Pichai đã cho lãnh đạo sản phẩm di động của Samsung biết Google đang mong muốn vượt mặt đối tác điện thoại lớn nhất của Google.

Hồ sơ ấn tượng của Pichai tại Google đã làm cho Twitter muốn Pichai lãnh đạo bộ phận Sản phẩm tại mạng xã hội này, nhưng Pichai cuối cùng đã từ chốii. Bên cạnh sự quan tâm của Twitter, Pichai cũng là một ứng cử viên nặng ký cho vị trí CEO Microsoft sau khi Steve Ballmer thông báo từ chức vào tháng 8/2013.

Tháng 10/2014, Google công bố Page sẽ chuyển sang tập trung cho “bức tranh lớn hơn”, theo Recode, và Pichai theo đó sẽ nắm trọng trách lớn hơn.

Pichai đã nhận nhiệm vụ phụ trách các sản phẩm lõi của Google trong đó có tìm kiếm, bản đồ, nghiên cứu, Google+, Android, Chrome, hạ tầng, thương mại và quảng cáo, và Google Apps.

Trong một thông cáo báo chí thông báo vị trí mới của Pichai là CEO Google, Page đã viết: “Pichai đã thực sự nhận trách nhiệm từ tháng 10 năm ngoái, khi tiếp quản trách nhiệm về sản phẩm và kỹ thuật cho các công việc kinh doanh Internet của chúng tôi. Sergey và tôi đã ấn tượng về sự nỗ lực và cống hiến của Pichai đối với công ty. Và điều rõ ràng với chúng tôi và ban lãnh đạo là đã đến thời điểm để Sundar Pichai làm CEO của Google. Tôi cảm thấy rất may mắn có một người tài năng để điều hành công ty Google và điều này giúp tôi có thời gian theo đuổi và mở rộng các khát vọng của chúng tôi”.

HY

Tin nổi bật