Giáng sinh cho người nghèo

Giáng sinh sắp đến. Bầu khí trong những ngày cận Noel dường như hối hả, rộn ràng đối với những người giàu có, trong khi những người nghèo không một phút dám nghĩ tới Giáng sinh…

Cây thông bằng bình sữa và thức ăn cho người nghèo ở Hy Lạp

Tạp chí CNBC vừa tổng hợp 10 sản phẩm xa xỉ độc đáo, trong đó nhà giàu tặng nhau gồm: đồng hồ Thụy Sĩ, chuột máy tính gắn kim cương, Iphone vỏ bằng vàng, thậm chí đến cả cún con cũng có cái vòng cổ nạm kim cương trị giá tới 3,2 triệu USD…

Trong khi đó, trên thế giới này, người nghèo vẫn chiếm số đông. Ví như ở Mỹ, nước giàu nhất thế giới cũng có tới 50 triệu người nghèo. Theo Huffingtonpost, báo cáo mới nhất vừa được Cục Thống kê Dân số Mỹ đưa ra vào hôm 14/11 cho thấy số lượng dân nghèo của Mỹ đã vọt lên mức 49,7 triệu người, khi tài sản của họ gần như bốc hơi hết sau cuộc đại suy thoái.
 
Vì vậy, mà ở các nước thường có những nỗ lực nhằm giúp người vô gia cư và người có thu nhập thấp có được một đêm Giáng sinh no đủ. Đơn cử, chính quyền thành phố Mexico City sẽ cung cấp bữa ăn tối miễn phí trong đêm 24/12 cho người nghèo. Còn ở Hy Lạp, theo Reuters, Giáng Sinh năm nay sẽ có một cây thông đặc biệt làm bằng bình và hộp sữa dành tặng cho các trẻ em nghèo đặt tại trung tâm Thủ đô Athen. Sự kiện tặng sữa cho trẻ em này nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ người nghèo tại Hy Lạp, do tổ chức nhân đạo “Bác sĩ thế giới” khởi xướng tại đây từ 3 năm trước khi khủng hoảng kinh tế bắt đầu tác động mạnh tới cuộc sống của nhiều gia đình tại nước này.
 
Ngoài tặng sữa, tổ chức “Bác sĩ thế giới” còn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí hàng tháng cho người nghèo và người cần được hỗ trợ. Người đứng đầu tổ chức này, ông Nikitas Kanakis cho biết: “Số liệu thống kê cho thấy, cứ trong 4 gia đình Hy Lạp thì có 1 gia đình nghèo. Số bệnh nhân mà chúng tôi tiếp nhận mỗi ngày đa phần là con em các gia đình nghèo. Không chỉ dừng lại ở các gia đình nhập cư mà cả người dân Hy Lạp. Nhiều người không có đủ tiền để mua thức ăn. Khi khủng hoảng xảy ra, mọi người đều có thể cảm nhận được nó và họ cần được hỗ trợ. Thậm chí, 1 Euro, 1 chai sữa, 1 bát cơm cũng mang lại giá trị cho họ”.
 
H.T.H

Phụ nữ Thủ đô

Tin nổi bật