Có một CLB dạy kèm Thiện Chí

(ICTPress) - Chúng tôi, một nhóm người đã đi làm, thành lập ra “Quỹ Học bổng Sinh Viên Nghèo học giỏi” một tên gọi thân mật khác là Quỹ Học Bổng Sinh Viên Quảng Ngãi (QHBSVQN) nhằm giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước bằng các suất học bổng định kỳ trong năm học.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ khiêm tốn của Quỹ học bổng thì chỉ có thể giúp được các em để có tiền mua sách vở và đóng học phí, còn đời sống của  sinh viên vẫn luôn bộn bề khó khăn với việc trang trải chi phí học hành và sinh hoạt hằng ngày.

Nhất là mùa hè vừa rồi, khi một em đã được nhận học bổng của Quỹ có chia sẻ với Quỹ học bổng về việc em rất cần công việc làm thêm trong hè để chi phí việc sinh hoạt vì phải ở lại thực tập hè nhưng chưa tìm được.

Em đã được viết thư giới thiệu đến các diễn đàn. Một thời gian sau em có công việc gia  sư và em phải đến Trung Tâm Gia sư để kiếm và phí em phải trả là 40% cho  tháng đầu tiên. Nếu 1 lớp dạy 3 buổi/tuần (1 buổi 2 tiếng) với tiền công  là  700.000 đ thì phí của em phải đóng là gần 300.000 đ cho Trung Tâm Gia Sư.

Thấu hiểu được hoàn cảnh của các em cũng chính là hoàn cảnh của  mình ngày trước, Câu lạc bộ (CLB) Dạy Kèm Thiện Chí của Quỹ được thành lập với mục đích giúp  cho các em có thêm công việc làm thêm để có thu nhập trang trải những chi phí thiết yếu.

CLB Dạy Kèm Thiện Chí gồm chính những sinh viên là thành viên của Quỹ học bổng. Đây là những sinh viên tuy có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng các em có tư cách đạo đức tốt và luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Đây cũng là những tiêu chí để các em được cấp học bổng  và  nay tiếp tục được chọn làm ứng viên của CLB này. 

Đây là một  hoạt động hoàn toàn thiện nguyện và không thu phí các em sinh viên đúng như  tên gọi của Nhóm với mục đích chính là mong sao các em sinh viên có việc làm thêm để trang trải cuộc sống và vượt lên hoàn cảnh.

Tài sản của CLB Dạy Kèm Thiện Chí chính là những  sinh viên có đạo đức tốt và học lực giỏi đến từ nhiều trường đại học nổi tiếng trong cả nước. Những chia sẻ dưới đây của các em sẽ cho bạn đọc thấy sinh viên học và những quyết tâm, phấn đấu của các em trong cuộc sống và trên con đường học vấn.

Em Lê Thị Hiền, sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại thương TP. HCM, học lực giỏi, tâm sự: “Ước mơ của em là học xong đại học, thành lập doanh nghiệp của riêng mình - nơi thực hiện niềm đam mê kinh doanh, nơi đem lại nguồn thu nhập có thể lo cho gia đình, người thân và có thể giúp đỡ những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như bây giờ. Còn nhiều khó khăn nhưng em vẫn sống và phấn đấu từng ngày tưng giờ... tin vào tương lai... tin mình sẽ làm được.” (https://sites.google.com/site/hocbongsinhvien/baivietdutuyenhocbong/dhondutuyenhocbongcuasinhvienlethihien).

Em Nguyễn Huỳnh Thảo Vy, sinh viên năm hai trường Đại Học Sài Gòn, ngành Môi trường, học lực giỏi, gửi những lời cảm ơn thật cảm động đến ân nhân bảo trợ.

“Con phải hạn chế ra ngoài nắng vì căn bệnh con đang mang trong người… nhưng đối với bản thân con, dù số phận đã khắc nghiệt với con thế nào, con đã, đang và sẽ cố gắng vượt qua tất cả để đạt được vòng nguyệt quế của cuộc đời”. (https://sites.google.com/site/hocbongsinhvien/classroom-news/thucamonchuchaucuasinhviennguyenlinhthaovy)

Đoàn Đại Hoa, sinh viên năm 4 Đại học Bách Khoa TP. HCM, ngành cơ điện tử đang học chương trình kỹ sư tài năng, học lực giỏi cho biết: “… em rất cảm động với các tấm lòng hảo tâm và sẽ cố gắng tham gia vào công tác này cũng như nhiều công tác từ thiện khác để tiếp bước cho các hoàn cảnh khó khăn như em bây giờ…”. https://sites.google.com/site/hocbongsinhvien/classroom-news/thucamonchiuyencuasinhviendhoandhaihoa

Các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm vì không chỉ tìm được một giải pháp hiệu quả cho con trẻ mà chính các gia sư là các em sinh viên chính là người thực việc thực, tiếp sức cho các em học sinh tiếp bước các anh chị đến giảng đường cao hơn.

CLB dạy kèm Thiện Chí nhận dạy kèm tại nhà cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và luyện thi Đại học với các phương pháp: Dạy theo chương trình nhà trường, Giúp học sinh hiểu và hoàn tất bài tập ở trường, Cho bài tập để học sinh làm và học trong giờ dạy, Cho thêm bài tập để học sinh làm thêm ở nhà nếu học sinh và phụ huynh yêu cầu, Bài soạn nghiêm túc, có trao đổi ý kiến với anh em trong nhóm và những bậc đàn anh trong CLB.

Để hiểu rõ CLB và mong muốn tìm hiểu, bạn đọc có thể truy cập http://www.hocbongsinhvien.org

Nguyễn Đức Quang

Tin nổi bật