CNN gọi Phú Quốc là “viên ngọc quý” của Việt Nam

CNN mới đây đã đăng tải bài viết về đảo Phú Quốc và ví hòn đảo xinh đẹp này là "viên ngọc quý" của Việt Nam.

CNN viết, Việt Nam là quốc gia có 3.260 km đường bờ biển với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, đảo Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam với chiều rộng  574 km², nằm trong vịnh Thái Lan. Phú Quốc đang phát triển nhanh chóng về cơ sở hạ tầng, sân bay và trở thành 1 "thế lực" mới của ngành du lịch Đông Nam Á, số lượng khách du lịch tăng đều qua các năm. Phú Quốc đã đón được 2,5 triệu lượt khách tính trong năm 2018, tăng 25% so với năm trước đó.

Khi đến Phú Quốc, du khách có thể có nhiều trải nghiệm thú vị như chèo thuyền, tham quan một số làng chài nổi hoặc thưởng thức hải sản tươi sống. Rất nhiều du khách thích đến tham quan và tìm hiểu ở ngôi làng chuyên sản xuất ngọc trai hoặc tự mình câu mực trên đảo. 

Phú Quốc đã đổi thay rất nhiều trong suốt 10 năm qua, nhưng vẻ đẹp tự nhiên của nó vẫn còn nguyên vẹn. Từ Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều người đến Phú Quốc du lịch vào cuối tuần. Ở đây, du khách có thể có những trải nghiệm như:

Trải nhiệm lặn biển

Thời điểm tốt nhất để lặn biển Phú Quốc là vào mùa khô, từ tháng 10 - tháng 4 hàng năm. Vùng biển xung quanh Phú Quốc có rất nhiều sinh vật biển, phần lớn tập trung gần Công viên hải dương Phú Quốc ở phía Nam hoặc vườn san hô Gành Dàu ở phía Tây Bắc. 

 Tại đây, ngoài cua mực và hàng trăm loại san hô, du khách có thể tìm thấy một số loại rùa biển, trong đó có rùa diều hâu hoặc rùa xanh, cả hai đều có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

Dùng bữa tại làng chài Hàm Ninh

Làng chài Hàm Ninh nằm trên bờ biển phía Đông với nhà sàn, những chiếc thuyền đầy màu sắc và những nhà hàng nổi lơ lửng trên mặt nước.

 Đến làng chài Hàm Ninh, du khách sẽ có một đêm vui chơi với chi phí phải chăng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhà hàng ngoài trời và chợ hải sản giúp du khách có bữa tối phong phú, hấp dẫn đến khó quên. 

Du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hải sản ở đây, chẳng hạn như cua, nghêu, sò và nhím biển nổi tiếng. Nếu thích cá, du khách có thể thử cá cobia (cá bống đen), đó là một loại cá trắng mềm với vảy đen. Đối với bữa trưa hoặc bữa tối, khách du lịch có thể lựa chọn phương pháp chế biến như nướng, hấp, kiểu lẩu hoặc xào với hạt tiêu, tỏi hoặc nhiều loại gia vị khác.

Đi chèo thuyền kayak

Ở phía Bắc Phú Quốc - tính từ sông Cửa Cạn vào trung tâm đảo dài 14km - là nơi lý tưởng để chèo thuyền kayak nhờ dòng nước êm đềm và khu rừng rậm bao quanh.

Ở cuối con sông, nơi nước chảy vào vịnh Thái Lan, là bãi cát trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nếu du khách tự tin chèo thuyền kayak, có thể chèo ra biển và khám phá các rạn san hô cùng những đảo nhỏ gần đó.

Đi bộ

Khoảng 70% hòn đảo được bao phủ bởi những khu rừng và núi non hoang sơ. Tại Phú Quốc, du khách có thể tham quan Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang được UNESCO công nhận với hệ thống động - thực vật phong phú. 

Du khách có thể ghé thăm Công viên quốc gia Phú Quốc bằng việc đi bộ. Tại đây, du khách có thể tìm thấy những gốc cây cổ thụ tuổi đời hàng triệu năm với  200 loài động vật hoang dã, chim quý hiếm như chim sừng mỏ lớn.

Du khách có thể bắt đầu từ thác Suối Tranh ở phía nam đảo. Đầu tiên, du khách sẽ đi bộ khoảng 30 phút qua một khu rừng yên bình. Sau đó, có một con đường mòn nhỏ dẫn vào thác, du khách đi khoảng 2 giờ thì tới nơi. Ở phía trên đỉnh núi có đài quan sát, du khách có thể nhìn toàn cảnh khu rừng già.

Thăm trang trại

Mặc dù ngành du lịch đang phát triển mạnh song Phú Quốc vẫn là vùng đất của nông nghiệp, sản xuất nhiều loại quà lưu niệm đáng giá như hạt tiêu, mật ong và ngọc trai.

Đối với những người yêu thích thực phẩm, tại đây có nhà máy sản xuất nước mắm Khải Hoàn, thứ nước mắm ngon nhất Việt Nam. Nước mắm được sử dụng phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, chúng được làm từ cá cơm lên men và có màu hồ phách.
 
Tại trang trại ong Phú Quốc, bạn có thể tìm hiểu vai trò thiết yếu của ong mật trong hệ sinh thái. Sau chuyến tham quan, hãy thử một ít mật ong thô với trà sả.
 
Sau đó là trang trại ngọc trai Ngọc Hiền, nơi bạn có thể tìm hiểu tất cả về lịch sử và quy trình nuôi ngọc trai ở Phú Quốc. Du khách có thể mua sắm tại chợ liền kề để mua đồ lưu niệm chất lượng cao. Tại đây, nhiều công ty sản xuất đồ lưu niệm sử dụng toàn bộ vỏ hàu, vỏ trai để tạo ra các hộp, nút, đồ nội thất đẹp mắt.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các loại hạt tiêu của Phú Quốc, đây là loại hạt tiêu tốt nhất trên thế giới. Tại trang trại tiêu Phú Quốc, du khách có thể tận hưởng cuộc sống nông nghiệp với một chuyến tham quan nông trại, lớp học nấu ăn, bia thủ công hoặc nếm rượu vang địa phương.

Đón hoàng hôn

Hoàng hôn trên đảo Phú Quốc thật sự rất tuyệt vời. Một số ngày nó có màu tím, một số ngày có màu cam, một số ngày có màu vàng. Ngay cả khi bạn ở lại trong một tháng, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với nó.

Đi câu mực

Vào buổi tối, du khách có thể trải nhiệm thú vui đi câu mực. Sau khi thuyền ra khơi cách bờ khoảng 30 phút, ngư dân dừng động cơ và bật đèn sáng, treo trên mặt nước để thu hút mực. Sau khi ngư dân bắt được một vài con mực, họ sẽ nấu bữa tối ngay trên thuyền.

Đi chợ đêm

Chợ đêm Dinh Cậu là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc. Tại đây có rất nhiều món ăn thu hút khách du lịch. Các nhà hàng, quán ăn luôn mời người nước ngoài thử ít thức ăn khi họ đi bộ xung quanh. Ngoài ra, một loạt các quán bar nhỏ dọc bờ sông có thể cho bạn thưởng thức bia ướp lạnh hoặc kem dừa.

Đi cáp treo

Thật khó có thể bỏ qua cảm giác đi cáp treo Phú Quốc. Chuyến đi bắt đầu trên đảo Phú Quốc tại một nhà ga theo chủ đề La Mã, sau đó "bay" lên trên các hòn đảo và rạn san hô bên dưới.

Sau khoảng 15 phút, bạn có thể nhảy xuống đảo Hòn Thơm (còn gọi là Đảo dứa), phía nam Phú Quốc để khám phá Công viên tự nhiên Hòn Thơm tươi tốt và thư giãn trên bãi biển.

Lâm An/Theo Báo Thể thao Việt Nam
Tin nổi bật