Website trường mẹ Quỳnh Anh “hát 6 thứ tiếng” bị hacker tấn công bêu riếu

(ICTPress) - Sáng nay (28/2), theo Báo điện tử Kiến thức, website của Trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương bị chiếm quyền và tấn công thay đổi giao diện trang chủ (deface).

Website trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương bị tấn công bêu riếu. Ảnh: Báo Kiến thức.

Hacker đã đăng lên dòng chữ tiếng Anh có tính bêu riếu "Ever feel like you're wrong place?" (Tạm dịch: Bạn có từng cảm thấy mình đứng nhầm chỗ?).

Theo quan sát của chúng tôi, hiện giao diện website đã trở lại bình thường nhưng truy cập rất khó khăn.

Trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific College - APC) là nơi cô bé Quỳnh Anh 15 tuổi từng tham gia chương trình "Vietnam's Got Talent" học và cũng là trường do mẹ cô bé, bà Nguyễn Thị Ngọ làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Liên quan tới vụ Website bị hack, trả lời trên Báo Kiến thức, bà Ngọ cho biết, hacker tấn công liên tục, trường phải cử người túc trực liên tục ngày đêm.

"Trường APC đâu có thù có oán với ai. Từ hồi thành lập đến giờ là 6 năm, có ai làm gì đâu và website vẫn chạy rất bình thường, không có gì xảy ra. Chỉ đến khi gia đình vướng vào câu chuyện với BHD thì mới có chuyện này", bà Ngọ nói.

Từ đầu tháng 2 đến nay, liên tục xảy ra nhiều vụ tấn công vào các Website trong nước. Gần đây nhất là trường hợp trang diễn đàn của công ty Bkav bị tấn công thay đổi giao diện và lấy về toàn bộ dữ liệu gây xôn xao dư luận.

Dường như các hacker đang đi quá giới hạn khi tự cho phép mình sử dụng các biện pháp tấn công trái phép như một cách thể hiện sự bất đồng quan điểm, thậm chí là công cụ để cảnh cáo các chủ Website.

Lê Nguyên

Tin nổi bật