Triều Tiên đã có 1 triệu thuê bao di động

Đến nay, mạng di động 3G mới phủ đến 14% diện tích đất nước, tương đương khoảng 94% dân số, tuy nhiên, chi phí thiết bị và thuế quan vẫn còn vượt ngoài tầm chi trả của người dân Triều Tiên.

Chỉ tính riêng trong 5 quý trở lại đây đã có thêm 100.000 người dùng di động mới tại Triều Tiên.

Đất nước Triều Tiên vốn được biết đến là một quốc gia đi sau về công nghệ viễn thông, giữa rất nhiều thứ khác, việc kết nối qua Internet gặp phải nhiều hạn chế và bị ngăn cản tiếp cận với người dân.

Tuy nhiên, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi khi số thuê bao di động tại đất nước này chạm mốc 1 triệu thuê bao. Chỉ tính riêng trong 5 quý trở lại đây đã có thêm 100.000 người dùng mới.

Dịch vụ di động ở Triều Tiên được cung cấp bởi Koryolink, một liên doanh giữa Orascom Telecom của Ai Cập (sỡ hữu 75%) và Tổng công ty Viễn Thông nhà nước của Triều Tiên.

Theo tuyên bố từ phía công ty Ai Cập, hiện tại, mạng di động 3G mới phủ đến 14% diện tích đất nước, nhưng lại tương đương khoảng 94% dân số Triều Tiên.

Thống kê hồi năm ngoái cho thấy, mới chỉ có hơn 1,1 triệu (ít hơn 5%) người dân Triều Tiên được sử hữu 1 điện thoại cố định, vốn truyền thống hơn so với điện thoại di động, nhưng sự phổ biến ngày càng lớn của phương tiện liên lạc di động có vẻ như sẽ khiến chúng chiếm ưu thế hơn.

Tuy nhiên, theo như một báo cáo từ Viện Nautilus, chi phí thiết bị và thuế quan vẫn còn vượt ngoài tầm chi trả của người dân Triều Tiên.

Trong thời gian để tang cựu lãnh đạo Kim Jong-Il, điện thoại di động đang bị tạm cấm sử dụng. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị quy như "tội phạm chiến tranh".

Lưu Thủy

(Theo Dantri/Nextweb, Yonhap)

Tin nổi bật