Tân Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhận bàn giao công việc

Lễ bàn giao giữa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ khoá XII Lê Doãn Hợp và Bộ trưởng nhiệm kỳ khoá XIII Nguyễn Bắc Son vừa diễn ra sáng nay, 10/8 tại Hà Nội dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện các ban, ngành của Nhà nước và Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chứng kiến lễ bàn giao công việc
giữa nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp và tân Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp tích cực của nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đối với ngành Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn 2007-2011. Với những thành quả đó, người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ mới sẽ phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cần phát huy sức mạnh tập thể, tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông” mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Bên cạnh đó, sớm kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ mới, đảm bảo an toàn an ninh mạng trước những thách thức mới.

Tại buổi lễ, tân Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã khẳng định, tiếp tục giữ gìn và phát huy tối đa truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của ngành, quyết tâm bứt phá, đưa ngành Thông tin và Truyền thông trở thành một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế.

Với việc quản lý báo chí, một trong 5 lĩnh vực quan trọng của ngành Thông tin và Truyền thông, theo tân Bộ trưởng, sẽ phải làm tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, đặc biệt là quy hoạch hệ thống báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình trong cả nước theo chỉ đạo của Chính phủ sao cho lĩnh vực báo chí của nước ta không ngừng phát triển và vững mạnh, hạn chế những yếu kém và nâng cao những mặt mạnh của báo chí.

Đặc biệt, Báo chí thực hiện tốt chức năng là cơ quan thông tin truyền thông để tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật của Quốc hội thông qua tới nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân. Chúng ta có một lực lượng đông đảo trên 700 cơ quan báo chí khác nhau, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian qua.

 Theo Hiền Mai

VnMedia

Tin nổi bật