Nhật Bản: Người tải file bất hợp pháp bị phạt tù 2 năm

(ICTPress) - Theo một luật mới có hiệu lực kể từ ngày 1/10, người sử dụng Internet Nhật Bản tải về các tệp (file) bất hợp pháp sẽ phải ngồi tù 2 năm hoặc bị phạt tới 2 triệu yên (25.700 USD), BBC cho biết.

Về mặt lý thuyết, xâm phạm chỉ 1 file có thể buộc người sử dụng ngồi tù và - theo một cách giải thích - sử dụng một dịch vụ như YouTube, để lưu trữ các tệp video tạm thời trên máy tính của bạn - cũng có thể coi là bất hợp pháp.

Tải về các tải liệu bản quyền là bất hợp pháp ở Nhật kể từ năm 2010, nhưng chưa bị phạt bằng các hình thức trên. Mặt khác, tải lên sẽ bị phạt nặng hơn, với một mức phạt ngồi tù xếp xỉ 10 năm và cộng với tiền phạt là 10 triệu yên (128.400 USD).

Luật này được thông qua theo tác động của Hiệp hội ghi âm Nhật Bản, đơn vị đã tiến hành một nghiên cứu năm 2010, khẳng định các tải file bất hợp pháp ở nước này vượt những tải file hợp pháp với tỷ lệ 10/1.

Nhật Bản là quốc gia đi đầu về chống xâm phạm bản quyền trong những năm gần đây. Hiệp định thương mại chống hàng giả (ACTA), một Hiệp định quốc tế đã được ký kết để bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ, được Mỹ và Nhật Bản là các quốc gia hình thành đầu tiên vào năm 2006. Hiệp định này đã bị từ bỏ sau khi có sự phản đối mạnh mẽ của công chúng ở nhiều nước, trong đó có Mỹ, Hungary và Ba Lan.

HY

Theo BBC/Mashable

Tin nổi bật