Facebook kiện ngược Yahoo xâm phạm 10 sáng chế

(ICTPress) - Facebook đã phản pháo lại Yahoo bằng cách buộc tội công ty tiên phong về Web này đã xâm phạm 10 sáng chế của Facebook, theo hồ sơ nộp tòa án.

Sự phản tố của Facebook, được nộp tại một tòa án liên bang San Francisco, tiếp theo việc Yahoo kiện Facebook về xâm phạm sáng chế vào tháng trước.

Các yêu cầu tranh chấp tay đôi cho thấy việc bùng lên kiện tụng về sáng chế đã và diễn ra trong lĩnh vực điện thoại thông minh và máy tính bảng và các đại gia công nghệ như Apple, Microsoft và Motorola.

Vụ kiện của Yahoo chống lại Facebook đã xảy ra vào một thời điểm nhạy cảm, khi công ty dịch vụ mạng xã hội Internet lớn nhất thế giới này đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO), tăng giá trị của công ty này tới 100 tỷ USD.

Các nhà quan sát cho biết các công ty thường nguy cơ hơn với các vụ kiện sáng chế khi họ đang trong quá trình IPO, khi các nhà đầu tư nghiên cứu kỹ các rủi ro liên quan về doanh nghiệp.

Nhưng vụ kiện ngược của Facebook đến khi Yahoo đang giải quyết những thách thức riêng: doanh thu sụt giảm, CEO mới được bổ nhiệm Scott Thompson đang phải đối mặt với cuộc chiến ủy quyền gây tranh cãi với quỹ hoạt động xã hội Third Point.

Phát ngôn viên của Yahoo, Eric Berman cho biết việc kiện ngược của Facebook “không khác gì ngoài một nỗ lực bất cần để làm sao lãng điểm yếu”.

5 trong số các sáng chế do Facebook đệ trình kiện ngược tập trung vào các đặc điểm liên quan đến việc kinh doanh trực tuyến của Yahoo, mà chiếm tới 80% doanh thu 2011 của Yahoo.

Dịch vụ chia sẻ ảnh Flickr của Yahoo đã xâm phạm nhiều sáng chế khác nhau của Facebook liên quan đến khả năng kết nối những người sử dụng khác trên dịch vụ trực tuyến này, để xác định người trong một bức ảnh và để thu thập những phản hồi tin tức cá nhân, theo đệ trình của hồ sơ kiện.

Ít nhất một trong những sáng chế mà Facebook đưa ra - một phương pháp để thu hút giới truyền thông số - liệt kê CEO của Facebook Mark Zuckerberg, là một trong những người phát minh sáng chế, theo cơ sở dữ liệu của chính phủ Mỹ.

Luật sư trưởng của Facebook Ted Ullyot cho biết Facebook đã thông báo sẽ tự vệ một cách mạnh mẽ trước Yahoo.

“Chúng tôi quyết định đệ trình kiện ngược về sự xâm phạm sáng chế của riêng mình, đây là phản ứng cho quyết định thiển cận của Yahoo để tấn công một trong những đối tác của mình và dành thế chủ động trong vụ kiện về sáng tạo”, Ullyot cho biết trong một thông báo

Yahoo đã buộc tội Facebook xâm phạm 10 sáng chế của Yahoo, trong đó nhiều sáng chế liên quan đến công nghệ quảng cáo. Trong vụ kiện này, Yahoo cho biết Facebook được xem “là một trong những trang quảng cáo tồi tệ nhất” trước khi thay đổi theo các ý tưởng của Yahoo.

Cổ phiếu của Yahoo đã sụt giảm 2,4% xuống còn 15,09 vào buổi chiều hôm qua 3/4.

QM

Theo Reuters

Tin nổi bật