Doanh thu của Apple sụt giảm do iPhone bắt đầu... ế

Lợi nhuận và doanh số trong quý III của Apple lần thứ hai trong lịch sử kể từ năm 2003 thấp hơn so với dự đoán của các nhà phân tích do người dùng bắt đầu hoãn kế hoạch mua iPhone để chờ đợi phiên bản iPhone thế hệ thứ 6 sẽ ra mắt trong năm nay.

Hôm qua, Apple đã chính thức thông báo về tổng lợi nhuận của Apple trong quý tài chính thứ 3 kết thúc vào ngày 30/6 đã tăng 21%, đạt 8,82 tỷ USD, tương đương lợi nhuận 9,32 USD/cổ phiếu. Trong khi đó, doanh số của gã khổng lồ Mỹ tăng 23%, đạt 35 tỷ USD. Tuy nhiên, trước đó, các nhà phân tích dự đoán Quả táo sẽ đạt doanh thu 37,2 tỷ USD, tương đương lợi nhuận 10,37 USD/cổ phiếu.

Mặc dù đã trở thành hãng công nghệ lớn nhất hành tinh nhưng doanh số trong 3 tháng qua của Apple tăng với tốc độ chậm nhất kể từ giữa năm 2009. Khi gần đến ngày Apple sẽ tung ra thị trường điện thoại mới theo tin đồn, số lượng người mua iPhone trong quý III đã giảm 26% so với quý II. Điều này cũng đủ cho thấy iPhone mới sẽ giúp Apple lấy lại đà tăng trưởng trong thời gian rất gần tới. iPhone vẫn là sản phẩm bán chạy nhất của Apple.

Một trong những mẫu ý tưởng về iPhone thế hệ thứ 6 sắp ra mắt.

Apple cũng dự đoán doanh số và lợi nhuận của hãng sẽ tiếp tục giảm trong quý tài chính thứ tư này, với doanh số giảm chỉ còn 34 tỷ USD, tức lợi nhuận sẽ giảm còn 7,65 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, giới đầu tư kỳ vọng Quả táo sẽ vẫn thu về một khoản tiền lớn, khoảng 38 tỷ USD doanh số, tương đương lợi nhuận 10,27 USD/cổ phiếu.

Trong quý III vừa qua, Apple chỉ bán được 26 triệu điện thoại iPhone, so với dự đoán 28,4 triệu chiếc mà các nhà phân tích đưa ra. Trong khi đó, 3 tháng qua là "sân chơi" của iPad với doanh số 17 triệu chiếc bán ra, cao hơn nhiều so với dự đoán 15,4 triệu, và tăng 84 % so với doanh số 9,25 triệu máy bán ra của cùng kỳ năm ngoái. Được biết, sức mua của iPad tăng mạnh trong lĩnh vực giáo dục, riêng một trường học ở Texas đã mua 11.000 máy dành cho học sinh và giáo viên của trường.

Apple cũng gây thất vọng với doanh số Mac chỉ đạt 4 triệu máy, Số lượng máy tính để bàn của Apple đã giảm 18% doanh thu so với quý II trước đó, và giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, máy tính xác tay MacBook Air và MacBook Pro đạt doanh thu tăng 3% so với 3 tháng trước đó.

Và cuối cùng, doanh số kém nhất của Apple chính là mảng kinh doanh máy nghe nhạc iPod, chỉ bán được 6,8 triệu máy, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại cao hơn so với mức dự đoán 6,38 triệu chiếc mà giới phân tích đưa ra.

Khôi Linh

(Theo Dân trí/Bloomberg, CNet)

Tin nổi bật