Apple mở trung tâm R&D đầu tiên ngoài nước Mỹ, đặt tại Israel

(ICTPress) - Một "lão làng" trong ngành công nghệ cao Israel có tên Aharon Aharon đã được Apple tuyển mộ để đứng đầu trung tâm R&D này, song thông tin chưa được Apple xác nhận.

Dù dẫn đầu về sáng tạo trên toàn cầu song Apple lại đầu tư rất ít cho R&D. Ảnh minh họa.

Reuters dẫn lời tờ Globes của Israel cho biết, Apple đang chuẩn bị thiết lập một trung tâm nghiên cứu phát triển đặt tại Israel, tập trung vào bán dẫn.

Nguồn tin cũng cho biết, dù Apple dẫn đầu về sáng tạo trên toàn cầu song hãng lại đầu tư rất ít cho công tác nghiên cứu phát triển. Apple chỉ chi 2,4 tỷ USD cho R&D trong năm ngoái, tương đương khoảng 2% tổng doanh thu.

Trung tâm R&D được đặt tại Herzliya – được coi là thung lũng Silicon của Israel – là trung tâm nghiên cứu phát triển đầu tiên của Apple ở ngoài California, Mỹ.

Ed Frank – Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu phát triển của Appla hiện cũng đang có mặt tại Israel, Globes cho biết.

Đồng thời, nguồn tin này cho hay, Apple đã thảo luận chi tiết để mua lại nhà sản xuất thiết bị lưu trữ flash Anobit của Israel với giá khoảng 400-500 triệu USD, song Apple từ chối bình luận về thông tin này.

Bảo Lê

Tin nổi bật