Anonymous đánh sập hàng trăm website của chính phủ Thái Lan

(ICTPress) - Anonymous vừa cho biết đã tấn công hàng trăm trang web của chính phủ Thái Lan ngày 13/1 để phản đối các bản án tử hình đổi với hai lao động nhập cư vì sát hại hai khách du lịch, Reuters cho biết.

Một phiên tòa đã buộc tội hai lao động nhập cư Myanmar là Zaw Lin và Win Zaw Htun, đều 22 tuổi, tội chết ngày 24/12/2015 sau khi phát hiện hai lao động này phạm tội sát hại các khách du lịch là Hannah Witheridge, 23 tuổi, và David Miller, 24 tuổi trên một bãi biển ở đảo Koh Tao năm 2014.

Witheridge đã bị cưỡng đoạt và bị đánh bằng dùi cui đến chết, và Miller bị thương nặng ở đầu và bị vứt xuống biển, theo cảnh sát.

Nhưng điều tra cho thấy những bằng chứng chưa đủ thuyết phục, và có bằng chứng tra tấn và ngược đãi. Một số lao động cho biết họ tin là cảnh sát đã buộc hai người lao động thú tội sau những ép buộc. Cảnh sát phủ nhận điều này.

Trong một thông điệp đăng tải trên trang Facebook “Chúng tôi là Anynomous” ('We Are Anonymous), nhóm tấn công mạng này cho biết đã đánh sập nhiều trang web tòa án để phản đối bản án.

“Anynomous đã đánh sập trang web của tòa án Tư pháp để phản đối sự kết tội này. Anynomous đang phát động chiến dịch yêu cầu các khách du lịch tẩy chay Thái Lan”, nhóm này cho biết.

Nhóm Anynomous cũng đã đăng tải một hình ảnh đen trắng về một người đàn ông đeo mặt nạ Guy Fawkes, một hình ảnh liên quan tới Anynomous, với một hành động bịt mắt và dòng chữ “Luật sai. Chúng tôi muốn công lý”.

Nhóm này cho biết đã đánh sập 200 trang web. Các trang web chính của Tòa án Dân sự Thái và Tòa án công lý Thái Lan đã được nhóm này cho biết là đã tấn công, và trở lại bình thường cuối ngày 13/1.

Đại tá Somporn Daengdee, Phó trưởng cảnh sát bộ phận giám sát tội phạm công nghệ Thái Lan cho biết chưa nhận được thông báo nào từ các trang web chính phủ bị tấn công nhưng đang tìm hiểu vụ việc.

Trong một đăng tải xúc động trên Facebook ngày 12/1, chị gái của Witheridge đã chỉ trích điều tra và cảnh sát. Gia đình Miller thì cho biết ủng hộ tuyên án của tòa và công tác của cảnh sát.

Cũng trong tháng này, Anonymous đã cho biết là nhóm này nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công mạng vào các trang web của cảnh sát Thái Lan để phản đối bản án đối với Koh Tao.

Cảnh sát thái đã khẳng định các cuộc tấn công nhưng cho biết không phải vì dữ liệu bảo mật. Reuters cho biết đã không thể xác định ai đã tiến hành các cuộc tấn công.

HY

Tin nổi bật