Ấn Độ tước 122 giấy phép viễn thông sau bê bối tham nhũng nghiêm trọng

Hôm 2/2, Tòa án tối cao Ấn Độ đã tước 122 giấy phép viễn thông được cấp trong thương vụ năm 2008 trở thành vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng làm chao đảo chính phủ nước này.

Cựu Bộ trưởng Viễn thông Ấn Ðộ A. Raja. Ảnh: AP.

Tại tòa án ở thủ đô New Delhi, Thẩm phán Singhvi thông báo, những giấy phép cấp sau tháng 1/2008 đã bị hủy bỏ, cơ quan quản lý viễn thông Ấn Độ sẽ cấp lại các giấy phép này thông qua đấu thầu. Theo đánh giá của kiểm toán, vụ bán giấy phép mạng viễn thông thế hệ thứ hai (2G) này đã làm cho ngân sách chính phủ thất thoát 40 tỷ USD.

Cựu Bộ trưởng A.Raja - người liên quan tới vụ bê bối này hiện đang bị xét xử với cáo buộc gian lận và lừa đảo. Ông Raja, thành viên của DMK - một đảng trong liên minh dân tộc do Đảng Quốc đại đứng đầu bị nghi đã ra quyết định gian lận có lợi cho cho một số công ty để đổi lấy các khoản lại quả.

Hương Linh

(Theo VTV)

Tin nổi bật