iPhone mới trong suốt và hoàn toàn bằng chất liệu kính

(ICTPress) - Apple đã đệ trình hồ sơ sáng chế mô tả một thiết bị cầm tay có vỏ được làm hoàn toàn bằng kính.

Chiếc vỏ như vậy có thể được làm từ một “ống kính rỗng” hoặc hai tấm gương được gắn vào nhau. Vật liệu này sẽ làm sóng vô tuyến không bị ảnh hưởng và vỏ liền không kẽ hở để chống nước.

iPhone 4 và 4S cũng xuất phát từ ý tưởng này, vỏ của những phiên bản nay cũng gồm hai tấm kính và một khung thép.

Một số lỗi ngay lập tức được đặt ra. Trong khi vật liệu gương được sử dụng trong các điện thoại thông minh hiện đại là khá bền, một chiếc điện thoại thông minh được hoàn toàn làm bằng gương có thể dễ rơi vỡ. Hơn nữa, iPhone là cảm biến hoàn toàn, một số cảm biến có thể gặp lỗi khi vỏ hoàn toàn là gương và trong suốt - mặc dù trong hồ sơ Apple cho biết giải quyết được vấn đề này bằng cách đề xuất một số phần gương có thể được làm mờ.

Còn mặt trên thì sao? Apple có đưa ra một vài điểm trong hồ sơ sáng chế: “Một vài lý về sử dụng gương thay cho các vật liệu khác là gương có sức bền, cứng, và sóng vô tuyến mạnh và do đó là một vật liệu phù hợp cho một chiếc vỏ của một thiết bị điện tử có khả năng liên lạc vô tuyến”.

Một chiếc vỏ gương có thể làm cho chiếc điện thoại trở nên độc đáo, có thẩm mỹ… Một chiếc vỏ không dây, bên cạnh gu thẩm mỹ, có thể sẽ ít bị hút bụi bẩn và ẩm hơn vào bên trong”, hồ sơ sáng chế của Apple mô tả thêm.

HY

Theo Mashable

Tin nổi bật