Xác định 4 bộ tem bưu chính đầu tiên được phát hành trong năm 2014

(ICTPress) - Hội đồng tem Bưu chính quốc gia hôm nay 10/5 cho biết 4 bộ tem đầu tiên sẽ được phát hành trong năm 2014.

Đó là các bộ tem có chủ đề: “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”, Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ếch cây”, và “Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”.

Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914 - 1967)”, gồm 1 mẫu với hình ảnh chủ đạo là chân dung Đại tướng. Nền tem là hình tượng cách điệu lá cờ quân kỳ “Quyết thắng”. Hình tượng chân dung còn được bổ trợ hình ảnh cây lúa đại diện cho nông nghiệp Việt Nam mà có một thời gian ông chỉ đạo Ngành.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo chính trị quân sự lỗi lạc, một vị tướng có tầm nhìn chiến lược sâu sắc. Ông góp phần quan trọng cho chiến dịch Tổng tiến công đồng loạt Tết Mậu Thân 1968.

Năm 2014, đất nước ta sẽ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bộ tem bưu chính về đề tài này sẽ được phát hành nhân dịp này.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 của Việt Nam, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp trong nỗ lực tái gây dựng thuộc địa Đông Dương góp phần tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Hội đồng Tem Bưu chính quốc gia cho biết những hình ảnh của bộ tem này sẽ là tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ và hoa ban với ý tưởng thể hiện “Hãy làm một Điện Biên Phủ trong thời kỳ đổi mới” như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói khi trở lại thăm Điện Biên Phủ dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bộ tem "Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 - 2004" gồm 2 mẫu và 1 blốc được họa sỹ Vũ Kim Liên thiết kế

Bộ tem thứ ba là bộ tem chuyên đề “Ếch cây” gồm 5 mẫu, kích thước dự kiến 32 x 43 mm. Ếch cây là nhóm ếch gồm các loài thường sống trên cây, có nhiều màu sắc đẹp. Bộ tem được thiết kế theo 3 phương án theo phong cách đồ họa, tả thực.

Bút pháp của bộ tem sẽ đẩy sâu phần đặc điểm cấu trúc, mầu sắc cùng môi sinh (cận cảnh mà ếch cây đang bám vào với nhiều tư thế khác nhau). Phần hậu cảnh được thể hiện với hiệu ứng làm mờ để nổi bật hình ảnh ếch cây.

Hát ca trù là một bộ môn nghệ thuật truyền thống ở phía Bắc Việt Nam kết hợp hát cùng một số nhạc cụ dân tộc, thịnh hành từ thế kỷ 15, từng là một loại ca trong cung đình và được giới quý tộc và trí thức yêu thích. Ca trù là một sự phối hợp nhuần nhuyễn và đỉnh cao giữa thi ca và âm nhạc.

Ngày 1/10/2009, tại kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Ca trù đã được công nhận là di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Đây là di sản văn hóa thế giới có vùng ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam, có phạm vi tới 15 tỉnh, thành phố phía Bắc. Hồ sơ đề cử Ca trù là di sản văn hóa thế giới với không gian văn hóa Ca trù trải dài khắp 15 tỉnh phía Bắc gồm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Một chầu hát cần có ba thành phần chính: Ca nương sử dụng bộ phách gõ lấy nhịp, Kép đàn chơi đàn đáy phụ họa theo tiếng hát và Quan viên thưởng ngoạn, thường là tác giả bài hát, đánh trống chầu chấm câu và biểu lộ chỗ đắc ý bằng tiếng trống.

Với mục đích phổ biến hình thức nghệ thuật này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem “Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”, gồm 3 mẫu, 1 blốc.

Bộ tem dự kiến được thiết kế phong cách đồ họa tràn lề diễn tả các hình thức diễn xướng ca trù trong đời sống thường nhật như hát chơi (3-1) diễn ra tại không gian sân đình, hát thi (3-2) tại nhà quan viên quyền quý, hát thờ (3-3) diễn ra trong đình. Kích thước của bộ tem dự kiến 43 x 32 mm và blốc là 90 x 65 mm.

Minh Anh

Tin nổi bật