Việt Nam và Cu Ba trao đổi sách bản quyền giá trị cao

(ICTPress) - Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực xuất bản giữa hai nước Việt Nam và Cu Ba, sáng nay 26/3 Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Viện Sách, Bộ Văn hóa Cu Ba đã ký kết Biên bản ghi nhớ kế hoạch hợp tác giữa hai bên.

Tham dự Lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn; bà Zuleica Margarita Romay Guerra, Viện trưởng Viện Sách Cu Ba, Ông Phạm Tiến Tư; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, đại diện của Đại sứ quán Cu Ba tại Việt Nam và các đại diện các đơn vị của Bộ TT&TT.

Theo Biên bản hợp tác này, Bộ TT&TT và Viện sách Cu Ba sẽ mời đại biểu của hai bên sang thăm và làm việc tại Việt Nam để tìm hiểu về tình hình xuất bản Việt Nam và trao đổi hợp tác giữa hai bên.

Hàng năm, mỗi bên cũng sẽ tặng bản quyền miễn phí lên đến 5 đầu sách có giá trị cao của mỗi bên để lựa chọn xuất bản và phát hành trên lãnh thổ hai nước được tặng bản quyền, phối hợp giới thiệu sách, hội thảo về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Hai bên cũng sẽ trao đổi đoàn tham dự Triển lãm Sách quốc tế tại Việt Nam và Triển lãm Sách quốc tế tại Cu Ba. Hai bên cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xuất bản, phát hành thiết lập mối quan hệ trực tiếp, sang thăm lẫn nhau, hỗ trợ về kỹ thuật và trao đổi các kinh nghiệm chuyên môn và có trách nhiệm hỗ trợ cho việc quảng bá, phát hành xuất bản phẩm của hai bên.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết hợp tác trong lĩnh vực sách giữa Việt Nam và Cu Ba đã có nhiều năm hợp tác và có những hoạt động tích cực, nhất là thông qua các Hội chợ Sách tại Cu Ba và Việt Nam. Sự trao đổi văn hóa, nhất là văn hóa đọc tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Qua việc ký kết này, nhân dân Việt Nam sẽ hiểu hơn về văn hóa và dân tộc Cu Ba. Người dân Cu Ba cũng biết rõ hơn sự phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Bà Zuleica Margarita Romay Guerra, Viện trưởng Viện Sách Cu Ba phát biểu cho biết bà rất xúc động và cho biết bà biết về Việt Nam, về những con người cần cù, nhẫn nại, siêng năng của Việt Nam khi còn nhỏ qua những trang sách của Hose Marti. Đây là những đặc tính của người Việt Nam đã giúp Việt Nam dành chiến thắng trong đấu tranh và xây dựng đất nước.

Lễ ký kết này là một trong những hoạt động của Đoàn đại biểu Viện Sách, Bộ Văn hóa Cu Ba sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 24 - 28/3/2014.

Minh Anh

Tin nổi bật