Việt Nam đoạt 4 huy chương Olympic Tin học quốc tế lần thứ 32

Sáng 24/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cả 4 thí sinh dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) lần thứ 32 năm 2020 của Việt Nam đều đã giành huy chương. Trong đó, có 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

4 thí sinh đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương Olympic Tin học quốc tế. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Theo đó, Huy chương Vàng thuộc về em Bùi Hồng Đức, lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Em Vũ Hoàng Kiên (lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và em Lê Quang Huy (lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành Huy chương Bạc.

Em Trần Quang Thành (lớp 12, Trường THPT chuyên đại học Sư phạm Hà Nội) đoạt Huy chương Đồng.

Theo kết quả Ban tổ chức công bố tối 23/9, có 171 thí sinh đoạt giải, trong đó có 29 Huy chương Vàng, 58 Huy chương Bạc, 84 Huy chương Đồng. Em Bùi Hồng Đức của Việt Nam xếp hạng 11 thế giới.

Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 9 trong tổng số 87 đoàn tham dự Olympic Tin học quốc tế năm 2020, giảm 5 bậc so với năm ngoái.

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm nay do Singapore đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 13 đến 23/9. Do diễn biến phức tạp của Covid-19, các đội tuyển quốc gia dự thi theo hình thức trực tuyển. Đội tuyển Việt Nam thi tại Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và được quản lý, theo dõi qua hệ thống camera.

Năm 2019, Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng; xếp thứ 4 cùng với Hàn Quốc, xếp sau các nước: Nga, Trung Quốc, Mỹ.

Với kết quả này đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, giáo viên và các nhà trường đã tích cực, chủ động ôn tập, bồi dưỡng đội tuyển, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức phức tạp, học sinh Việt Nam vẫn khẳng định vị trí trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Nguồn: HanoiTV

http://hanoitv.vn/viet-nam-doat-4-huy-chuong-olympic-tin-hoc-quoc-te-lan-thu-32-d149994.html

Tin nổi bật