Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường trao đổi thông tin thị trường, xu hướng ICT

(ICTPress) - Đây là một trong những mục tiêu của hợp tác giữa Liên đoàn các tổ chức CNTT Hàn Quốc và Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) trong thời gian tới.

Ngày 27/6/2018, tại Hà Nội, Liên đoàn các tổ chức CNTT Hàn Quốc và Hiệp hội Internet Việt Nam đã tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giữa các  cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực ICT của Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Chuyển đổi số” và ký kết hợp tác. Tham dự chương trình, phía Hàn Quốc có 20 doanh nghiệp chuyên về các sản phẩm CNTT, các sản phẩm công nghệ mới phục vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VIA Vũ Thế Bình ký hợp tác với Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức CNTT Hàn Quốc Noh Young Kyu

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức CNTT Hàn Quốc Noh Young Kyu nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc là những đối tác kinh tế quan trọng. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc và Hàn Quốc là nhà đầu tư số 1 của Việt Nam. Đặc biệt, trong lĩnh vực ICT, Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác mạnh mẽ hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Theo Chủ tịch Noh Young Kyu, Việt Nam có rất nhiều lợi thế như là quốc gia có tốc độ phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng trun bình 6%/năm kể từ năm 2000 và hơn 60% dân số Việt Nam là dân số trẻ và có độ tuổi dưới 40.

Sự kiện hôm nay sẽ là nền tảng cho hai quốc gia đáp ứng sự thay đổi lớn của cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 đang diễn ra. Hàn Quốc đang theo đuổi một chính sách I-KOREA 4.0 mà nền tảng dựa trên khoa học công nghệ và ICT. Cuộc CMCN 4.0 là cuộc cách mạng về kết nối thông minh, tạo ra các việc làm và cải thiện cuộc sống của con người. Để đạt được mục tiêu này, Hàn Quốc đang phát triển các công nghệ và dịch vụ mang tính lợi thế hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống cho con người, bằng cách thiết lập hạ tầng thông minh kết nối dữ liệu, các mạng 5G và trí tuệ nhân tạo, tăng cường hệ thống R&D quốc gia, ông Noh Young Kyu cho biết thêm.

“Hàn Quốc muốn trở thành một đối tác kinh tế và bạn bè thân thiện với Việt Nam, với một hành trình lớn của cuộc CMCN 4.0, và sự quan tâm, tập trung của mỗi nước chúng ta sẽ là một nền tảng chung cho cả hai nước.

Hợp tác song phương thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn CNTT Hàn Quốc và Hiệp hội Internet cùng với các cuộc gặp gỡ, hội thảo giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ ngày càng được củng cố”, Chủ tịch Noh Young Kyu nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tham dự chương trình

Mục tiêu của biên bản được hai bên ký kết hợp tác này là tăng cường phát triển các mối quan hệ song phương tạo ra một diễn đàn của doanh nhân hai nước gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh trong chuyển giao công nghệ, dịch vụ và các ngành công nghiệp liên quan đến ICT.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác thúc đẩy các cơ hội kinh doanh trong chuyển giao công nghệ, dịch vụ và hợp tác trong lĩnh vực ICT; Thúc đẩy chương trình hợp tác công nghệ và đối tác ICT; Trao đổi thông tin về thị trường và các xu hướng ngành ICT; Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động của ngành, tham gia các hội chợ thương mại và ICT; Hợp tác tổ chức các hội thảo, hội nghị và đào tạo và rộng mở các kế hoạch tương lai; Hỗ trợ các công ty của Việt Nam và Hàn Quốc ở các khu vực liên quan; Thông báo các hợp tác trên các trang web liên quan.

Các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trao đổi các cơ hội hợp tác

Sự kiện này được tổ chức trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác CNTT-TT Việt Nam - Hàn Quốc 2018, Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học, CNTT Hàn Quốc.

Minh Anh

Tin nổi bật