Viện CNTT - nơi kết nối Internet đầu tiên ở Việt Nam

(ICTPress) - Sáng nay 27/12, Viện Công nghệ thông tin (CNTT), Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển (27/12/1976 - 27/12/2011) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Internet đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người dân Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Quá trình phát triển của viện CNTT trong 35 năm qua đã trải qua nhiều giai đoạn gắn liền với sự phát triển của thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học tính toán và máy tính.

Đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học CNTT nhưng đông đảo công chúng biết nhiều đến Viện CNTT là nơi kết nối Internet đầu tiên ở Việt Nam.

Ngày 1/12/1997, ngày Việt Nam chính thức tham gia mạng Internet toàn cầu. Nhưng để có được ngày này, các cán bộ Viện CNTT hôm nay đã nhớ lại ngay từ năm 1991 trong khuôn khổ hỗ trợ chung của dự án UNDP, những kết nối thử nghiệm Internet với Trường Đại học Karlshure của Đức đã tiến hành ở Viện và đến năm 1992, với sự giúp đỡ của chuyên gia Australia, ông Robe Hurle, việc chuyển thư điện tử (email) bắt đầu được thực hiện nửa thủ công bằng quay số điện thoại kết nối Viện Tin học (Hà Nội), Viện CNTT ngày nay và Trung tâm tính toán (CCU) của Đại học quốc gia Australia nơi có điểm truy cập vào Internet.

Nhóm cán bộ của Viện tại Phòng Kỹ thuật tính toán do KS. Trần Bá Thái, KS. Nguyễn Anh Tuấn phụ trách đã tập trung nghiên cứu tạo tài khoản (account) và thử nghiệm với tên miền của Australia vì Việt Nam chưa đăng ký tên miền. Viện khi đó xây dựng hệ thống máy chủ email theo tiêu chuẩn Internet để có thể kết nối những người sử dụng và qua đó có thể xem Viện Tin học là nơi thử nghiệm Internet đầu tiên ở Việt Nam.

Địa chỉ email đầu tiên của nhóm nghiên cứu nói trên tại Phòng Kỹ thuật tính toán lập ở Australia là hanoi@cooms.anu.edu.au. Địa chỉ này dùng như thùng thư đầu mối cho toàn bộ email liên lạc giữa Việt Nam và quốc tế.

Các thử nghiệm kết nối với máy chủ Unix của trường Đại học quốc gia Australia là cơ sở để năm 1993, tại cuộc hội thảo của Công ty Viễn thông Tesla của Australia tổ chức tại Hà Nội đã đưa ra kết luận có thể tự động hóa việc kết nối máy tính giữa Viện Tin học và CCU nhờ giao thức UUCP (Unix to Unix Copy). Chính thức các dịch vụ thử nghiệm email được cung cấp tại Việt Nam với địa chỉ email mang tên miền Việt Nam .vn là username@hanoi.ac.vn và khi chuyển sang Australia, những địa chỉ đó được gắn dưới tên coombs.anu.edu.au đã thông thương quốc tế vì nước ta khi đó chưa đăng ký tên miền quốc gia .vn trên Internet.

Xúc động nhớ lại những kỷ niệm ban đầu của Internet Việt Nam, GS. TSKH. Bạch Hưng Khang, nguyên Viện trưởng Viện CNTT từ năm 1989 - 2002, người vừa vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, chia sẻ để Internet chính thức hòa mạng năm 1997 nhưng từ năm 1990 các cán bộ của Viện đã lao tâm khổ tứ không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn làm cho cộng đồng hiểu các lợi ích do Internet mang lại cho cuộc sống hàng ngày. Điều này vào thời điểm đó là quá mới mẻ với công chúng và không phải ai cũng hiểu.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng tham dự Lễ kỷ niệm cũng đã nhớ lại kỷ niệm thời kỳ đầu của Viện khi chuẩn bị kết nối Internet vào năm 1997. Thứ trưởng Hồng cho biết nếu không có sự chuẩn bị của Viện CNTT thì chưa biết Internet của Việt Nam được kết nối vào lúc nào.

X. Tùng

Tin nổi bật