VTN đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(ICTPress) - Hôm nay 27/12, tại Hà Nội, Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN), thành viên Tập đoàn VNPT đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tới dự và trao Huân chương.

VTN chính thức được thành lập năm 1990, là một trong những Công ty dọc trực thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT. VTN là công ty tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành khai thác, kinh doanh phục vụ mạng lưới viễn thông liên tỉnh, cho thuê kênh viễn thông liên tỉnh, làm đầu mối kết nối giữa mạng lưới viễn thông các tỉnh trong cả nước với cửa ngõ quốc tế…

Cho đến thời điểm hiện nay, Công ty VTN đã và đang quản lý, vận hành và khai thác một hạ tầng mạng viễn thông tiên tiến và rộng khắp với mạng viễn thông thế hệ sau NGN; các tuyến truyền dẫn phía Bắc dung lượng lên tới 700Gb/s, phía Nam 700 Gb/s, tuyến trục Bắc Nam 360 Gb/s, RING miền Trung 220 Gb/s, các mạng trục thành phố tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, 5 nút chuyển mạch tiên tiến tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng cùng hàng chục ngàn km cáp quang trải khắp mọi miền đất nước. Ngoài ra, VTN còn quản lý, vận hành khai thác hạ tầng viễn thông quốc tế với dung lượng lên đến 150 Gb/s.

VTN quản lý hơn 20.000 km cáp quang, mạng truy cập băng rộng được xây dựng từ năm 2003, có POP tại 63/63 tỉnh/thành phố đảm bảo cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao; Kết nối cho hơn 4 triệu thuê bao băng rộng, hơn 30 triệu thuê bao 3G, dung lượng kết nối quốc tế hơn 200 Gb/s.

Với những thành quả đã đạt được trong hơn 20 năm qua, VTN đã được Đảng và Nhà nước trao tặng các danh hiệu và phần thưởng: Đơn vị Anh hùng lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất và hôm nay là Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tại buổi Lễ trao Huân chương và Triển khai công tác 2014 hôm nay, Giám đốc VTN Lương Mạnh Hoàng cũng đã thông báo về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 của VTN. Theo đó, công ty VTN đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Tổng doanh thu Viễn thông - CNTT VTN thực hiện năm 2013 là 5.713,7 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch được Tập đoàn giao. Cụ thể: Doanh thu từ khoách hàng không bao gồm cước kết nối đạt 1.499 tỷ đồng, bằng 103% so với kế hoạch năm 2013 và bằng 11% so với thực hiện năm 2012. Doanh thu nội bộ đạt 3 3.501,5 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 1% so với thực hiện năm 2012.

Chi phí Viễn thông - CNTT năm 2013 4.86,5 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, trong đó: chi phí trực tiếp là 3.195 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch. Chi phí nội bộ VNPT là 159 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Chênh lệch thu chi Viễn thông - CNTT đạt 913,5 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch, tăng 38% so với thực hiện năm 2012.

Các chỉ tiêu hiệu quả theo VTN cho biết gồm: chênh lệch thu chi/vốn chủ sở hữu là 35%; Năng suất lao động (Chênh lệch thu chi/số lao động): 421 triệu đồng/người; Nộp ngân sách nhà nước 75,9 tỷ đồng, bằng 113,3% so với năm 2012.

Trong năm qua, VTN đã đổi mới nghiên cứu, thử nghiệm để đưa các dịch vụ mới vào khai thác (các dịch vụ trên nền IMS, dịch vụ cloud server, VPN 3G…) nhằm đem đến cho khách hàng các dịch vụ đa dạng, đạt chất lượng tốt, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của từng đối tượng khách hàng, góp phần gia tăng thị phần của VTN trên thị trường viễn thông Việt Nam.

Nhờ các hoạt động tích cực, tính đến cuối năm 2013, Công ty VTN đã có thêm 401 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ của VTN lên 2.180. Đặc biệt, trong năm 2013, Công ty đã tham gia và trúng một số gói thầu ớn như: gói thầu cung cấp kênh truyền số liệu và Internet cho Tổng cục Thuế; cung cấp dịch vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Công an; cung cấp đường truyền số liệu và Internet cho Trung tâm Khí tượng thủy văn - Bộ Tài Nguyên Môi trường; triển khai thêm các kênh bán hàng trực tuyến với các đối tác nước ngoài… Thành công trong việc triển khai các dự án lớn cho khách hàng không chỉ mang lại doanh thu cho VTN mà còn góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu và khẳng định vị thế của VTN/VNPT trên thị trường viễn thông Việt Nam.

Nhờ quản lý và kiểm tra sát sao nên trong năm 2013 về cơ bản VTN đã làm tốt công tác điều hành, xử lý thông tin kịp thời và chính xác để ứng cứu các sự cố kỹ thuật trên các tuyến thông tin liên tỉnh, duy trì sự ổn định của mạng lưới. Năm 2013 trên cả nước xảy ra 14 đợt bão, lũ nghiêm trọng tập trung tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung (điển hình như siêu bão Haiyan), song đội ngũ cán bộ kỹ thuật Công ty VTN đã phối hợp tốt với các đơn vị trong Tập đoàn và các địa phương để đối phó kịp thời, giữ cho thông tin được thông suốt.

Năm 2014, VTN phấn đấu đạt doanh thu 6.072 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2013, chênh lệch thu chi phấn đấu tăng tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2013, năng suất lao động tăng 15%.

Mục tiêu và tầm nhìn mà VTN hướng tới trong tương lai, trong thời gian không xa là trở thành Trung tâm Viễn thông (Telecom Hub) cho các nước tiểu vùng sông Mê Công và cổng viễn thông (Telecom Gateway) kết nối đi quốc tế cho khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại Lễ Trao Huân chương Lao động cho VTN, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết sự phát triển của VTN trong 23 năm qua là hết sức mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển về cơ sở hạ tầng mạng lưới, VTN đã phát triển cả về đội ngũ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị ở tất cả các khu vực đồng bằng, vùng sâu, biên giới, hải đảo. Đặc biệt VTN đã phát triển mạnh mạng lưới trong giai đoạn chuyển mạnh từ mạng công cộng sang mạng thế hệ sau NGN. VTN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng viễn thông nói chung và Tập đoàn VNPT nói riêng. Đây cũng là sự đóng góp của các thế hệ cán bộ VNPT, VTN trong 23 năm qua để có một cơ sở hạ tầng hiện đại.

Hạ tầng cơ sở hiện nay do VTN quản lý đã được Luật Viễn thông và Nghị định 25 của Chính phủ quy định là cơ sở hạ tầng quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, phải được bảo đảm, bảo vệ, Thứ trưởng Lê Nam Thắng nhấn mạnh.

QA

Tin nổi bật