VNPT Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ truyền thống từ ban liên lạc thông tin khu uỷ 5

Cả bên trao và bên nhận đều bồi hồi xúc động và tự hào về một thời hào hùng của lớp cha anh. Đó là không khí của buổi lễ bàn giao hồ sơ truyền thống từ Ban Liên lạc thông tin Khu ủy 5 tại Đà Nẵng diễn ra mới đây.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao

Hồ sơ Ban Liên lạc bàn giao gồm hồ sơ về các liệt sỹ nguyên là cán bộ Ban Thông tin vô tuyến điện (VTĐ) Văn phòng Khu ủy 5 (10 bộ hồ sơ bản gốc), các ảnh, hiện vật và hồ sơ tư liệu truyền thống của ngành VTĐ.

Ra đời từ kháng chiến chống Pháp, năm 1946, Văn phòng Khu ủy Khu 5 có nhiệm vụ trọng yếu là nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Khu ủy, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, trực tiếp với Văn phòng Trung ương Ðảng, với các tỉnh ủy miền Trung, Tây Nguyên và Trung ương Cục miền Nam.

Trong kháng chiến chống Mỹ, những người lính Văn phòng Khu ủy 5 không ngại hy sinh, gian khổ, ngày đêm tận tụy phục vụ mọi yêu cầu cho lãnh đạo Khu ủy chỉ đạo kháng chiến; đón tiếp và bảo vệ an toàn nhiều đoàn chuyên gia nước ngoài (Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Lào), lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Khu 5 làm việc; phục vụ hàng ngàn cuộc hội nghị, đại hội, giao ban các cấp; đánh máy hàng triệu tài liệu và lưu trữ bảo mật; giao liên nội tuyến đã vượt mọi bom đạn giao nhận hàng triệu công văn…

Để ghi nhận thành tích chiến công của tập thể cán bộ nhân viên Văn phòng Khu ủy Khu 5 trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đơn vị.

Tại buổi lễ bàn giao, 2 bên đã có dịp ôn lại những truyền thống vẻ vang, hào hùng mà lớp cha anh ngành VTĐ - tiền thân của ngành thông tin liên lạc ngày nay đã đóng góp trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại nền độc lập, ấm no cho ngày hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Quang Nga, Trưởng Ban Liên lạc cho biết bây giờ tuổi đời của các đồng chí ủy viên đã khá cao (người trẻ nhất cũng đã ngấp nghé 70), do đó sợ một ngày không xa, việc giữ gìn, bảo quản các hiện vật truyền thông là rất khó khăn. Ban kêu gọi sự ủng hộ của các đơn vị trong Ngành tạo điều kiện hỗ trợ tiếp tục thực hiện công tác này nhằm tiếp bước cha anh, duy trì truyền thống tốt đẹp.

Đại diện bên nhận, ông Nguyễn Nho Túy, Phó Giám đốc phụ trách VNPT Đà Nẵng hết sức xúc động, cam kết sẽ bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của tiền nhân; giữ gìn cẩn thận và đưa các hiện vật hồ sơ, tư liệu này vào trưng bày tại phòng truyền thống của đơn vị nhằm góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng và các giá trị văn hóa cho lớp lớp CBCNV sau này.

Đồng thời, ông Nguyễn Nho Túy cũng cam kết sẽ phối hợp cùng với các đơn vị Viễn thông tỉnh/thành thuộc địa bàn Quân khu 5 hỗ trợ tối đa về tình thần và vật chất để Ban Liên lạc thông tin Khu ủy 5 có thêm nguồn lực phục vụ quá trình hoạt động đầy ý nghĩa này.

Cách Tân

Tin nổi bật