Uber phải trả 148 triệu USD vì không thông báo kịp thời cho lái xe về lỗ hổng dữ liệu

Uber đã đồng ý trả 148 triệu đô la và thực hiện các bước để thắt chặt an ninh dữ liệu, sau khi công ty gọi xe này đã không hoàn thành một năm để thông báo cho các lái xe là tin tặc đã đánh cắp thông tin cá nhân của họ.

Tổng chưởng lý Illinois Lisa Madigan vừa công bố quyết định này giữa Uber Technologies Inc. và tất cả 50 tiểu bang và Quận Columbia của Mỹ.

Được biết vào tháng 11/2016, tin tặc đã truy cập dữ liệu cá nhân, bao gồm thông tin giấy phép lái xe của khoảng 600.000 người lái xe Uber ở Hoa Kỳ. Uber đã thừa nhận vụ việc xâm phạm dữ liệu này trong tháng 11 năm 2017, cho biết Uber đã trả 100.000 USD tiền chuộc cho thông tin bị đánh cắp sẽ bị hủy.

Các bang của Mỹ đã kiện Uber vì cho rằng Uber đã vi phạm các luật yêu cầu Uber phải thông báo kịp thời cho những người bị ảnh hưởng bởi xâm phạm dữ liệu.

Madigan nói "Các công ty không thể che giấu khi họ vi phạm pháp luật."

QM (Theo Business Insider)

Tin nổi bật