Tự hào truyền thống vẻ vang 65 năm trường Bưu điện

Ngày 15/9/2018, tại Hà Nội, Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường Bưu điện (1953 - 2018). Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Tới dự Lễ kỷ niệm có nguyên Bộ trưởng Bộ TTTT Đỗ Trung Tá, Chủ tịch Công ngành Bưu điện TTTT Chu Văn Bình; nguyên Chủ tịch Hội đồng Học viện, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Thông tin Liên lạc Trần Văn Khoa, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, khách quốc tế, nguyên lãnh đạo, các thế hệ cán bộ công nhân viên (CBCNV), giảng viên và sinh viên của trường Bưu điện và Học viện công nghệ BCVT trong 65 năm qua.

Cách đây 65 năm tại núi rừng Việt Bắc, xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra một sự kiện lịch sử quan trọng đối với đất nước, đối với 2 ngành Giáo dục và Bưu điện, đó là mốc son Trường Bưu điện - Vô tuyến điện ra đời theo Nghị định số 165/LB-GT-GD của Bộ Giao thông – Công chính và Bộ Giáo dục, đồng thời trở thành trường đào tạo cán bộ Bưu điện đầu tiên dưới chế độ mới. Với việc ra đời trường đào tạo cán bộ chuyên ngành kỹ thuật ngay trong chặng đường đầu của cách mạng Việt Nam cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật thông tin liên lạc (TTLL). Đặc biệt, trong giai đoạn này, sự ra đời của Trường Bưu điện đã đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách tăng cường đội ngũ cán bộ có kỹ thuật nghiệp vụ, phát triển mạng lưới thông tin phục vụ yêu cầu tác chiến trên các chiến trường.

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng phát biểu chào mừng

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng đã chúc mừng trường Bưu điện, Học viện công nghệ BCVT nhân kỷ niệm 65 năm thành lập và đánh giá cao quá trình vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, phát triển của trường Bưu điện cho tới Học viện công nghệ BCVT ngày nay, đóng góp vào sự phát triển của ngành Bưu điện, của ngành TTTT.

Phát huy truyền thống 65 năm của trường Bưu điện, Thứ trưởng mong muốn Học viện công nghệ BCVT quán triệt tinh thần chỉ đạo của Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng trong Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 mới đây để Học viện hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. “Chúc cho Học viện tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành Bưu điện, ngành TTTT”.

Nhiều năm gắn bó với trường Bưu điện và Học viện trên cương vị là cựu sinh viên, nguyên giảng viên, lãnh đạo ngành TTTT từng phụ trách Học viện công nghệ BCVT, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng bày tỏ tự hào với 65 năm truyền thống của trường Bưu điện, Học viện công nghệ BCVT. Trải qua những tên gọi khác nhau với một quá trình dài từ khi trường Bưu điện được thành lập trong cuộc kháng chiến chống Pháp gay go nhưng lĩnh vực TTLL, Bưu điện đã nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước để trường Bưu điện, Học viện phát triển 65 năm qua. “Ngành Bưu điện, ngành TTTT có thể phát triển được như ngày nay nhờ có đóng góp to lớn, đáng tự hào của trường Bưu điện, Học viện trong công tác đào tạo đội ngũ nhân lực và nghiên cứu khoa học”.

Thứ trưởng cũng bày tỏ sự cảm phục đối với các thế hệ CBCNV, giảng viên, sinh viên của trường qua nhiều thời kỳ đã vượt qua bao nhiêu khó khăn khi ở những nơi sơ tán, hẻo lánh, điều kiện sinh hoạt hết sức thiếu thốn và ngay cả khi trường đã trở về Hà Nội, rồi khi chuyển giao nhiệm vụ đào tạo đại học cho Đại học Bách khoa, tập trung cho đào tạo cán bộ Bưu điện, nhưng trường vẫn liên tục phấn đấu làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, sau này nhiều người của trường giữ trọng trách cao trong ngành TTTT. Năm 1997, Học viện công nghệ BCVT được thành lập và tới nay đã có bước tiến dài, giữ một vị thế đáng kể trong danh sách các trường đào tạo nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực BCVT, CNTT, điện tử nói riêng và TTTT nói chung.

Các thế hệ CBCVN, giảng viên, sinh viên trường Bưu điện, Học viện công nghệ BCVT lưu lại hình ảnh của một ngày kỷ niệm đáng tự hào

hứ trưởng Nguyễn Minh Hồng bày tỏ tin tưởng đội ngũ CBCVN, giảng viên, sinh viên hiện nay được đào tạo cơ bản sẽ phát triển Học viện hôm nay và tương lai. Các thế hệ CBCNV, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên cùng nhau vun đắp 10 chữ vàng truyền thống của Ngành “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” để đóng góp cho sự phát triển của ngành Bưu điện, ngành TTTT, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Đưa Học viện Công nghệ BCVT bước sang một giai đoạn phát triển mới

Thay mặt Ban Lãnh đạo Học viện, Giám đốc Học viện công nghệ BCVT Vũ Văn San được gửi lời cảm ơn và chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, CBCVN trường Bưu điện qua các thời kỳ đã tâm huyết và nỗ lực lao động, cống hiến để nhà Trường có được những kết quả ngày hôm nay.

Giám đốc Vũ Văn San phát biểu về hành trình tương lai của Học viện

65 năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân, sự giúp đỡ chí tình của bạn bè trong nước và quốc tế; bằng sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ CBCVN, sinh viên, Trường Bưu điện trước đây, và hôm nay là Học viện công nghệ BCVT, đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ chiến đấu và sản xuất kinh doanh, đã có những đóng góp và cống hiến to lớn cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - giáo dục - đào tạo đã được Đảng, Nhà nước, Ngành và nhân dân tin tưởng giao phó.

Trường Bưu điện và Học viện đã phát triển qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1953-1965: Trường Bưu điện-Vô tuyến điện ra đời và trưởng thành cùng lịch sử đất nước; Giai đoạn 1966- 1996: Xây dựng các cơ sở đào tạo Đại học và các Viện đầu ngành và Giai đoạn từ 1997 đến nay: Thực hiện gắn kết hữu cơ giữa Đào tạo, Nghiên cứu và Sản xuất kinh doanh.

Là đơn vị Nghiên cứu, Đào tạo công lập với mô hình là tổ chức vừa có Trường Đại học, vừa có các Viện nghiên cứu, vượt qua những khó khăn ban đầu của mô hình thí điểm với hệ thống cơ chế chính sách chưa đồng bộ, đến nay, Học viện đã hoàn toàn tự chủ, hoạt động theo cơ chế tự chịu trách nhiệm; Quy mô và chất lượng đào tạo của Học viện luôn duy trì ở tốp các Trường đại học có uy tín của đất nước, khẳng định sự đóng góp không nhỏ của Học viện đối với việc phát triển nguồn nhân lực cho Ngành và cho xã hội; Hình ảnh và uy tín của Học viện trong bạn bè, đối tác quốc tế luôn được coi trọng và duy trì được ảnh hưởng tích cực; hoạt động dịch vụ KHCN đã bám sát xu thế phát triển công nghệ, đáp ứng nhu cầu xã hội; Nhiều đóng góp trực tiếp và gián tiếp của Học viện đã được ghi nhận trong việc tham gia đảm bảo ổn định, trật tự xã hội và an ninh Quốc gia; Cơ sở vật chất của Học viện đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của hiện tại và trong tương lai…

Trong ngày vui hôm nay, Giám đốc Học viện nhấn mạnh nhà trường vô cùng vinh dự và tự hào về sự trưởng thành cũng như sự đóng góp cống hiến, hy sinh của các thế hệ CBCNV, giảng viên và sinh viên trường Bưu điện kể từ khóa đầu tiên đến nay. “Chính các đồng chí và các anh, chị đã góp phần tô thắm và làm rạng rỡ truyền thống và uy tín của Nhà trường. Học viện sẽ làm hết sức mình để tiếp tục xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta: Học viện Công nghệ BCVT, ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, để vinh quang và truyền thống của Trường Bưu điện mãi mãi được giữ gìn và phát triển”.

Thế hệ kế tiếp của trường Bưu điện hôm nay xác định thực hiện đổi mới và đưa Học viện Công nghệ BCVT bước sang một giai đoạn phát triển mới vừa là nhiệm vụ, là trách nhiệm, vừa là vinh dự và là sự gửi gắm, kỳ vọng của các thế hệ cha, anh đi trước đối với một đơn vị nghiên cứu, đào tạo - “chiếc nôi” đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ của ngành CNTT và Truyền thông trong suốt thời gian qua.

Cuộc hội ngộ hôm nay dưới mái trường này, chính là sự biểu dương lực lượng và thể hiện quyết tâm của các thế hệ cán bộ, sinh viên trường Bưu điện trước hành trình mới, hướng tới mục tiêu cao cả đó. Chúng tôi vững tin rằng Vinh quang và Thành công đang đón đợi ở phía trước”.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Học viên, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật TTLL Trần Văn Khoa gửi gắm tin tưởng thế hệ tương lai của trường Bưu điện

Đại diện cho thế hệ trường Đại học TTLL, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Học viên, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật TTLL Trần Văn Khoa đã bước vào tuổi 84, giọng nói vẫn còn sang sảng đã xúc động ôn lại những kỷ niệm của các thế hệ cán bộ - công nhân viên, giảng viên, sinh viên trường Bưu điện và những đóng góp để trường Bưu điện phát triển như ngày nay.

Nguyên Hiệu trưởng Trần Văn Khoa cũng bày tỏ tin tưởng các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên trong cuộc CMCN 4.0 đoàn kết sẽ đưa Học viện công nghệ BCVT phát triển mạnh mẽ hơn nữa. 

Các cựu sinh viên tặng quà lưu niệm nhân 65 năm thành lập trường Bưu điện

Lưu lại những kỷ niệm trong một ngày ý nghĩa

Thay mặt 15.000 sinh viên đang theo học tại Học viện, sinh viên vừa đoạt Huy chương Đồng trong Cuộc thi vô địch thế giới thiết kế đồ họa năm 2018 Phan Trần Thảo Nguyên, đã bày tỏ cảm nhận được bề dày truyền thống 65 năm của trường Bưu điện, tự hào về những cống hiến, và đóng góp to lớn của các thế hệ CBCVN, giảng viên, sinh viên đi trước. Những tấm gương sáng của các thế hệ cha anh đi trước càng làm cho thế hệ sinh viên hôm nay phải tự nhắc nhở bản thân học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường. Thế hệ sinh viên Học viện hôm nay có cơ hội được tiếp cận các nguồn tri thức đa dạng, phong phú và toàn diện hơn so với thế hệ các sinh viên đi trước.

Chính vì vậy, chúng em nhận thức được trách nhiệm của bản thân bằng cách xây dựng thời gian học tập khoa học hợp lý, phấn đấu học tập thật tốt để sau khi tốt nghiệp có việc làm như mình mong muốn. Đó là một trong những đóng góp của chúng em để Học viện ngày càng vững mạnh hơn, trở thành một trong những trường Đại học uy tín hàng đầu của đất nước và khu vực”. 

Lan Phương/ictvietnam.vn

Tin nổi bật