Tiếp theo Apple, Facebook, Google đầu tư lớn vào trung tâm dữ liệu ở Đan Mạch

Google sẽ đầu tư gần 700 triệu USD vào một trung tâm dữ liệu của Đan Mạch được hỗ trợ bởi nguồn năng lượng xanh dồi dào giúp củng cố mối quan tâm của các công ty chuyên về điện ở khu vực Bắc Âu.

Google cũng cho biết sẽ ký một thỏa thuận mua bán điện (PPA) cho trung tâm dữ liệu mới ở Đan Mạch để đảm bảo nó được cung cấp năng lượng tái tạo.

Các nước Bắc Âu có thể tạo ra điện tương đối rẻ từ các nguồn tái tạo như thủy điện và gió, từ lâu đã là một nam châm cho các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, nhưng hiện đang thu hút các trung tâm dữ liệu thiếu điện.

Đầu tư hàng năm ở các trung tâm dữ liệu Bắc Âu có thể tăng gấp đôi lên hơn 4 tỷ euro (4,57 tỷ USD) vào năm 2025, một nghiên cứu mới được công bố bởi Hội đồng Bộ trưởng Bắc Âu, cơ quan chính thức về hợp tác khu vực.

Các công ty lớn đã vội vã bảo đảm năng lượng tái tạo rẻ tiền để bảo đảm chi phí và giảm lượng khí thải carbon thông qua các PPA của công ty cho phép các công ty như Google, Facebook và Microsoft có thể mua trực tiếp từ các nhà phát điện.

Các nước Bắc Âu đang cạnh tranh để dành được các khoản đầu tư nhiều tỷ euro với các thị trường FLAP-D (Frankfurt-London-Amsterdam-Paris-Dublin)  đã được thiết lập ổn định hơn.

Mặc dù Bắc Âu vẫn được coi là ít kết nối hơn so với các thị trường này, khu vực này có khả năng giành được thị phần, theo nghiên cứu của Hội đồng Bộ trưởng Bắc Âu.

Điều này một phần là do năng lượng tái tạo phong phú và ổn định chính trị của khu vực trong khi việc lắp đặt các đường cáp quang lớn đến Bắc Mỹ và châu Á đã có kế hoạch trước sẽ cải thiện khả năng kết nối.

Google cho biết họ cũng đang đánh giá đầu tư vào một số dự án năng lượng mặt trời và gió ngoài khơi ở Đan Mạch.

Vào tháng 9, Google đã ký một hợp đồng 10 năm để mua năng lượng tái tạo từ ba trang trại gió mới được xây dựng ở Phần Lan sẽ cung cấp năng lượng cho một trong những trung tâm dữ liệu của họ.

Năm ngoái, số lượng các PPA công ty mới, chủ yếu là gió và mặt trời, đạt kỷ lục với hơn 5 gigawatt hợp đồng, tăng gần một phần ba so với mức 2016, theo Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế.

Trung tâm dữ liệu mới tại thành phố nhỏ Fredericia sẽ trị giá 4,5 tỷ crown Đan Mạch (689 triệu USD) và sử dụng 150 đến 200 nhân viên sau khi hoàn thành vào năm 2021, theo kế hoạch.

Bên cạnh Fredericia, Google đã mua một lô đất khác vào năm ngoái ở Aabenraa, Đan Mạch, bên cạnh một trung tâm dữ liệu Apple đã lên kế hoạch. Facebook cũng đã lên kế hoạch cho một trung tâm dữ liệu ở Đan Mạch.

Đan Mạch là nơi có một ngành năng lượng gió lớn bao gồm nhà sản xuất tuabin Vestas Wind Systems và nhà phát triển trang trại gió ngoài khơi Orsted.

Bên cạnh Fredericia, Google đã mua một lô đất khác vào năm ngoái ở Aabenraa, Đan Mạch, bên cạnh một trung tâm dữ liệu Apple đã lên kế hoạch. Facebook cũng đã lên kế hoạch cho một trung tâm dữ liệu ở Đan Mạch.

Đan Mạch là nơi có một ngành năng lượng gió lớn bao gồm nhà máy sản xuất tuabin Vestas Wind Systems và nhà phát triển trang trại gió ngoài khơi Orsted.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật