Thiếu nhi, học sinh Việt Nam với cơ hội viết về sự quý hiếm của nước

(ICTPress) - Ban Tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 42 năm 2013 của Việt Nam vừa cho biết chủ đề của cuộc thi viết thư quốc tế Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) lần thứ 42 (2012 - 2013) là “Hãy viết thư để nói tại sao nước là quý” (Tiếng Anh: Write a letter about why water is precious).

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư UPU 41 (2011 - 2012) của Việt Nam được tổ chức tại trường THPT Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chủ đề này được gắn với Thập nhiên hành động - nước đối với cuộc sống 2005 - 2015 của Liên hợp quốc.

Tất cả thiếu nhi, học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống (từ lớp 5 đến lớp 10, năm học 2012 - 2013) đều được tham gia cuộc thi. Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Thành Hưng cho biết chủ đề của cuộc thi năm nay là rõ ràng, ý nghĩa vì ai cũng tiếp xúc với nước. Qua cuộc thi này, Ban Tổ chức mong muốn thanh thiếu nhi Việt Nam nhận thức được vấn đề nóng của thế giới, của Việt Nam, phát triển phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các, giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Bà Quản Duy Ngân Hà, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Viết thư UPU 42 cho biết cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 năm 2011 - 2012 với chủ đề “Hãy viết thư cho một vận động viên hoặc một nhân vật thể thao mà em ngưỡng mộ để nói rằng Thế vận hội (Olympic Games) có ý nghĩa với mình” đã trao giải Nhất cho em Marios Chatzdimou, Hy Lạp, 14 tuổi; Giải Nhì thuộc về em Valetine Chimba, Kenya, 15 tuổi; Đồng giải Ba thuộc về các em Aliona Kuchanskaya, Ucraine, 15 tuổi và em Chelsea Gabriella Elllise Magaroo, Trinidad và Tobago, 11 tuổi.

Ban Giám khảo cuộc thi quốc tế đã có nhận xét về các bài cao nhất cuộc thi:

Bài Giải Nhất của Hy Lạp: “Đây là một bài văn rất sáng tạo theo phong cách nghệ thuật, rất riêng tư và nhân bản. Các giá trị mà thế vận hội Olympic cổ đại và hiện đại mang đến cho loài người là rất vĩ đại”.

Bài Giải Nhì của Kenya: “Một bài viết rất tốt thể hiện rất nhiều điều xác thực. Bức thư đã nêu bật giá trị của sự bao dung xã hội và chủ đề Olympic được thể hiện rất ngọt ngào qua lăng kính trẻ thơ”.

Bài giải Ba của Ukraine: “Bài viết rất xúc động. Bức thư nhiều băn khoăn này cố gắng thể hiện những nỗ lực của các vận động viên khuyết tật đã vượt qua thông qua những giá trị của Thế vận hội”.

Bài đồng Giải Ba có Trinidad và Tobago: “Mới chỉ 11 tuổi thôi, nhưng tác giả của bài văn này có lối hành văn thật đẹp với các thể hiện rất chân thành. Em cố gắng thể hiện rõ ràng các giá trị đích thực và ẩn sâu của Thế vận hội”.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 41 của Việt Nam, bức thư của em Nguyễn Đăng Quý Minh, lớp 10A9, trường THPT Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được các thành viên Ban giám khảo Quốc gia trao giải Nhất.

Lễ phát động cuộc thi viết thư UPU 42 của Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 1/11/2012.

HM

Tin nổi bật