Thành công của học sinh Việt Nam qua 3 mùa thi tin học Microsoft

(ICTPress) - Theo Ban Tổ chức cuộc thi Tin học Văn phòng Microsoft thế giới (Microsoft Office World Champion - MOWC) lần thứ 11 năm 2012 cho biết trong năm thứ 11 tổ chức cuộc thi trên toàn thế giới, số lượng thí sinh đăng ký tham gia thi đã tăng 58% so với cuộc thi năm 2011 và học sinh, sinh viên trên toàn thế giới luôn háo hức chờ đợi cuộc thi diễn ra hàng năm.

Chủ tịch của Certiport, ông Ray Kelly, hiện nay trên thế giới đã có hơn 3 triệu người tham gia thi bài thi Microsoft Office Specialist (MOS), một con số không nhỏ, do vậy những người giành chiến thắng trong cuộc thi này luôn là những người giỏi nhất của những người giỏi nhất. Danh hiệu “vô địch thế giới” sẽ luôn đồng hành cùng các em, một tài sản giá trị trên con đường học vấn và sự nghiệp tiếp theo.

Ở vòng chung kết thế giới năm nay, bài thi mà Ban Tổ chức cuộc thi sử dụng là một bài thi hoàn toàn khác so với các bài thi mà các em đã được làm ở vòng loại và được tính giờ. Vượt qua các thí sinh đến từ 53 quốc gia tham gia cuộc thi trên toàn thế giới, 113 em xuất sắc nhất đại diện cho các quốc gia đã tranh tài tại vòng chung kết thế giới lần này trong đó có Việt Nam với 3 gương mặt tham gia thi ở 2 trong tổng số 6 nội dung thi và đã xuất sắc giành chức vô địch ở nội dung Microsoft Word 2010.

Các nhà vô địch thế giới ở 6 nội dung thi tin học Microsoft 2012

Các nhà vô địch thế giới ở 6 nội dung thi bao gồm:  

1. Trần Đình Vỹ, Việt Nam, Microsoft Word 2010

2. Jin Ran, Trung Quốc, Microsoft Excel 2010

3. Jacob Blacksten, Mỹ, Microsoft PowerPoint 2010

4. Sim Li Jin, Singapore, Microsoft Word 2007

5.  Eduardo Velarde Polar, Peru, Microsoft Excel 2007

6. Yeh Chih-Chang, Đài Loan, Microsoft PowerPoint 2007

Có thể nói, đội tuyển Việt Nam sau các năm nỗ lực đã gặt hái thành công cao nhất tại cuộc thi MOWC 2012. Ngoài chức vô địch giành cho em Trần Đình Vỹ ở nội dung Microsoft Word 2010, Trần Vương Quốc Anh cũng đã xuất sắc khẳng định mình khi là 1 trong 10 thí sinh xuất sắc nhất thế giới với nội dung Microsoft Excel 2010. Các nước khác đứng trong top 10 Microsoft Excel có Macao, Mỹ, Mexico, Singapore, Australia.

Năm 2010, lần đầu tiên tham gia vòng chung kết thế giới, hai đại diện của Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí thứ 4 và thứ 6 thế giới. Năm 2011, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vị trí trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất và năm thứ 3 với chức vô địch đầu tiên… Mỹ phải chờ đợi 11 năm mới giành được chức vô địch, Anh mới chỉ 1 lần vô địch năm 2011, Ấn Độ - quốc gia rất phát triển về CNTT nhưng chưa một lần đạt giải.

Ngoài cúp Vàng và huy chương Vàng đạt được dành cho nhà vô địch thế giới, cùng 5000 USD tiền mặt,  rất nhiều phần thưởng có giá trị khác đã được trao tặng cho các thí sinh xuất sắc nhất thế giới.

Thầy cô, gia đình, bạn bè ra đón đoàn học sinh Việt Nam dự thi Tin học Microsft 2012

Thành công tại một cuộc thi mang tầm vóc quốc tế mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng cho các em tốt nghiệp đại học, cao đẳng và dạy nghề.

Khép lại cuộc thi năm 2012, chúng ta hãy cùng hướng tới cuộc thi MOWC 2013 và Vòng chung kết thế giới sẽ được tổ chức tại Washington D.C, Mỹ.

 X.T

Tin nổi bật