Sự tươi mới và độc đáo trong các tác phẩm đoạt giải Thông tin và Cuộc sống năm thứ 5

(ICTPress) - Lễ trao giải cuộc thi Thông tin và Cuộc sống năm thứ 5 do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công đoàn Việt Nam tổ chức đã được diễn ra sáng nay 23/9 tại Hà Nội.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi động diễn ra tại Tuần lễ VNPT.

Lễ trao giải Cuộc thi “Thông tin và Cuộc sống” dành cho các tác phẩm Ảnh, Bài viết phản ánh chân thực và ấn tượng vai trò của Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước.

Lĩnh vực dự thi tác phẩm Bài viết năm nay có nhiều tác phẩm thể hiện sự tươi mới và độc đáo trong cách chuyển tải câu chuyện đến với người đọc. Những tác phẩm bám sát chủ đề ngành nghề cũng được đầu tư kỹ lương hơn. Dù mảng kịch bản có vẻ không phong phú và đa dạng bằng mọi năm, nhưng mảng truyện ngắn, ký sự lại khá phong phú và cảm động. Đặc biệt, những câu chuyện người thật, việc thật được nhiều tác giả ghi lại, phản ánh rất nhân văn liên quan tới sự đích thực trong đóng góp của ngành Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin tới cuộc sống hiện đại.

Câu chuyện xúc động “Cảm ơn VNPT đã mang đến cuộc sống đích thực” của tác giả Trần Thị Tâm đã đạt giải Nhất ở thể loại Viết năm nay với giải thưởng 15 triệu đồng. “Hoa Tùng ngọc” (Lục Mạnh Cường) và “Vượt sóng” (Hà Văn Học) được vinh danh ở giải Nhì với mỗi giải trị giá 8 triệu đồng. Hai giải Ba và ba giải Khuyến khích cũng đã được trao cho những tác phẩm xứng đáng.

Theo đó, tác phẩm “Chú Năm Anten” của tác giả Nguyễn Long Hòa đã giành giải Nhất ở thể loại Bài viết và tác phẩm “Kết nối đam mê” của tác giả Trần Thị Hằng giành giải Nhì (Không có giải Nhất) ở thể loại Ảnh. Công ty Thông tin di động VMS đã giành được giải Nhất Tập thể trong hệ thống giải thưởng của Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Giải Nhì tập thể thuộc về Viễn thông TP. Hồ Chí Minh và Viễn thông Khánh Hòa giành giải Ba Tập thể.

Tác phẩm đạt giải Nhì thể loại ảnh: “Mẹ à, bố đang cho con đi chơi” của tác giả Đoàn Ngọc Ninh

Năm 2013 Cuộc thi Thông tin Cuộc sống đã đón nhận các sản phẩm dự thi tập thể của các nhóm tác giả đông nhất từ trước tới nay. Bằng nhiệt huyết sáng tạo của tuổi trẻ và tình cảm đối với VNPT, ba nhóm sinh viên Học viện An ninh Nhân dân đã mang đến cuộc thi 3 bộ sản phẩm dự thi độc đáo với số lượng bài viết, ảnh dự thi lớn kèm theo mô hình thuyết trình được xây dựng công phu. Ba nhóm tác giả đông nhất được kể đến là Nhóm Sao vàng với sự tham gia của 204 bạn; nhóm Tự hào C500 có 160 bạn sinh viên cùng tham gia; nhóm Lạc Hồng có sự tham gia của 110 bạn.

Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT trao giải thưởng cho 3 nhóm thí sinh đặc biệt của Học viện An ninh nhân dân

Ban Tổ chức Cuộc thi Thông tin và Cuộc sống 2013 đã quyết định trao tặng 03 Giải thưởng đặc biệt, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng cho 3 nhóm thí sinh đặc biệt tham dự Cuộc thi Thông tin và Cuộc sống năm nay. Giải thưởng “Nhiệt huyết VNPT” thuộc về nhóm Sao Vàng với tác phẩm “VNPT Tự hào thương hiệu Việt”; Giải thưởng “Sáng tạo VNPT” thuộc về nhóm Tự hào C500 với tác phẩm “VNPT – Cuộc sống đích thực”; Giải thưởng “Kết nối VNPT” thuộc về nhóm Lạc Hồng với tác phẩm”VNPT – Biểu tượng của sự kết nối”.

Nói về hành trình dài 5 năm qua của cuộc thi Thông tin và Cuộc sống, ông Võ Quốc Trường – Tổng biên tập Báo điện tử VnMedia, đại diện ban tổ chức bày tỏ “Qua 4 năm tổ chức cuộc thi, điều tôi tâm đắc nhất là những tình cảm của khách hàng sử dụng dịch vụ giành cho VNPT. Điều này được thể hiện rất rõ qua những bức ảnh, những bài viết hay video clip đã được đông đảo thí sinh ghi nhận lại qua các tác phẩm của mình; những tác phẩm được ghi nhận từ Trường Sa, biên giới xa xôi cho đến những trung tâm đô thị lớn đều phản ảnh những cố gắng nỗ lực của VNPT đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ngay sau lễ trao giải, Triển lãm ảnh những tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi Thông tin và Cuộc sống 2013 đã được khai mạc. Triển lãm sẽ được trưng bày tại sảnh Tòa nhà 57 Huỳnh Thúc Kháng suốt Tuần lễ VNPT diễn ra từ 23/9 đến 29/9/2013.

Danh sách các tác giả và tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi Thông tin và Cuộc sống lần thứ V:

Thể loại bài viết

Giải nhất

Cảm ơn VNPT đã mang đến cuộc sống đích thực

Trần Thị Tâm

(Trung tâm Viễn thông Quế Sơn - Viễn Thông Quảng Nam)

Giải nhì

Hoa Tùng Ngọc

Lục Mạnh Cường

(Phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang)

Giải nhì

Vượt sóng

Hà Văn Học

(Phòng Quản lý Đầu tư Xây dựng – Trung tâm thông tin di động khu vực IV – Công ty thông tin di động)

Giải ba

Kết nối yêu thương

Hoàng Thị Thu Thanh

(Đài 1090 - Trung tâm thông tin di động KV II - Công ty Thông tin di động)

Giải ba

Sự kỳ diệu của truyền thông

Nguyễn Thị Thấm

(Trung Tâm Điều Hành Viễn Thông & Ứng Cứu Thông Tin -Viễn Thông Bến Tre)

Giải khuyến khích

Kết nối cuộc sống bằng đôi chân Internet

Phạm Nam Khánh

(150/13 Phạm Văn Bạch, P15, Tân Bình, TP HCM)

Giải khuyến khích

Cho cuộc sống tươi đẹp hơn

Nguyễn Thị Thảo

(3c/12 An Bình, Dĩ An, Bình Dương)

Giải khuyến khích

CNTT giúp cậu bé vượt qua số phận

Trương Thanh Liêm

(Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ)

Thể loại Ảnh

Giải nhất

Không có giải nhất

Giải nhì

“Mẹ à, bố đang cho con đi chơi”

Đoàn Ngọc Ninh

(Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng (VNPT)

Giải nhì

Mobifone – Mọi lúc mọi nơi

Trần Thanh Hải

(Báo Nhân dân)

Giải ba

Bé yêu công nghệ thông tin

Lê Văn Dũng

(Viễn thông TP.HCM)

Giải ba

Khi nghệ sỹ chụp ảnh

Trung Kiên

(50 Lê Đại Hành, Hà Nội)

Giải khuyến khích

Tác nghiệp của phóng viên thể thao thời này

Trần Thanh Hải

(Báo Nhân dân)

Giải khuyến khích

Công nghệ mới

Dương Hoàng Hạnh

(389a-đường 827-ấp Hội xuân-thị trấn Tầm Vu-huyện Châu Thành- Long An)

Giải khuyến khích

Đón nhận tin vui

Lê Song Toàn

(Số 5 ngõ Tôn Thất Thiệp, quận Ba Đình, Hà Nội)

Giải khuyến khích

Di động về bản

Tô Quốc Khánh

(Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)

Giải khuyến khích

Thông tin và Cuộc sống

Trần Văn Thịnh

(Phòng CSKH, Trung tâm TTDĐ khu vực V)

Giải khuyến khích

Mobifone 3G – Kết nối mọi lúc mọi nơi

Nguyễn Anh Dũng

(Phòng Đối soát Thống kê - Trung tâm Tính cước và Thanh khoản, Công ty Thông tin di động)

 Hệ thống giải Công đoàn Bưu điện Việt Nam:

Thể loại Bài viết

 

Giải nhất

Chú Năm Anten

Nguyễn Long Hòa

(Trung tâm Thông tin di động khu vực 2)

Giải nhì

Kỷ niệm dốc Cun

Lã Công Huấn

(Phòng Xét thầu, Công ty Thông tin di động)

Giải nhì

Điều kỳ diệu giản đơn

Nguyễn Thị Thấm

(Trung Tâm Điều Hành Viễn Thông & Ứng Cứu Thông Tin -Viễn Thông Bến Tre)

Giải ba

Câu chuyện tình yêu

Hồ Thị Bạch Thu Trang

(Trung Tâm Thông Tin Di Động khu vực VI)

Giải ba

Thằng hâm

Nguyễn Thị Thanh

(Nhân viên Chăm Sóc Kênh Phân Phối - MobiFone Lâm Đồng

Giải ba

Quà tặng âm nhạc kết nối tình yêu

Hồ Cẩm Phương

(Đài 1080 – Viễn thông TP.HCM)

Thể loại Ảnh

 

Giải Nhì

Kết nối đam mê

Trần Thị Hằng

(Phòng TCHC, Trung tâm Dịch vụ GTGT, Công ty Thông tin di động)

Giải Ba

Đi chợ phiên

Đào Ánh Nguyệt

(Viễn thông Cao Bằng)

Giải ba

Niềm vui bất ngờ

Ngô Đức Thái

(Viễn thông Hà Nội)

Giải Khuyến khích

Vượt qua mọi khó khăn đảm bảo thông tin liên lạc

Vương Hồng Quân

(Viễn thông Khánh Hòa)

 Giải thưởng dành cho Tập thể

Giải nhất

Công ty Thông tin di động (VMS)

Giải nhì

Viễn thông TP.HCM

Giải ba

Viễn thông Khánh Hòa

 LH

Tin nổi bật