Sony gần như đã chiếm trọn Sony Ericsson

(ICTPress) - Nhật báo Phố Wall ngày 6/10 cho biết hãng Sony gần như đã hoàn tất kế hoạch mua lại toàn bộ cổ phần của Ericsson trong liên doanh Sony Ericsson.

Sẽ không còn liên doanh Sony Ericsson. Ảnh minh họa: TalkAndroid.com.

Trong nhiều năm qua, tin đồn về việc Sony muốn "chiếm trọn" Sony Ericsson không ít lần được nhắc tới, song cho đến nay kế hoạch này mới có khả năng trở thành hiện thực.

Sony và Ericsson thành lập liên doanh sản xuất điện thoại từ năm 2001 với số vốn chia đều cho hai bên.

Theo giới chuyên gia, Sony sẽ phải chi từ 1,3 - 1,7 tỉ USD để mua lại giá trị 50% cổ phiếu mà Ericsson đang nắm giữ, tuỳ thuộc thoả thuận giữa hai hãng về việc chuyển giao các bằng sáng chế của Ericsson.

Sony Ericsson hiện là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 6 trên thế giới. Động thái này có thể giúp Sony lấy lại vị thế trước cuộc cạnh tranh với Apple và Samsung. Đồng thời, hãng điện tử Nhật Bản cũng sẽ có điều kiện thống nhất các mảng kinh doanh điện thoại di động, thiết bị chơi game, và PC để tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả tốt hơn.

Trong quý 2 vừa qua, liên doanh Sony Ericsson thông báo lỗ ròng 50 triệu Euro (66 triệu USD).

Bảo Lê

(Theo WSJ)

Tin nổi bật